"Dẹp" cả quán ăn để đón thí sinh vào ở trọ miễn phí

Ngọc Tú |

Biết tình cảnh thí sinh đi thi luôn khó khăn về chỗ ở, hàng trăm gia đình tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã cùng nhau mở cửa đón thí sinh về trọ miễn phí.

Hàng nghìn chỗ ở miễn phí cho các thí sinh và người nhà

Ngày 29/6, rất nhiều các thí sinh và người nhà ở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã di chuyển về các địa điểm thi thuộc Cụm thi 25 (Trường Đại học Vinh chủ trì) để chuẩn bị cho những ngày thi sắp tới.

Tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), năm nay trên địa bàn huyện có 2 trường tổ chức thành 2 điểm thi của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc Gia là Trường THPT Thái Lão (thị trấn Hưng Nguyên) và Trường THPT Phạm Hồng Thái (xã Hưng Châu).

Hàng trăm nhà dân ở huyện Hưng Nguyên đồng loạt mở cửa đón các thí sinh và người nhà vào ở trọ miễn phí. Nhiều gia đình còn treo bảng trọ miễn phí 24/24 để người nhà và thí sinh được biết.
Hàng trăm nhà dân ở huyện Hưng Nguyên đồng loạt "mở cửa" đón các thí sinh và người nhà vào ở trọ miễn phí. Nhiều gia đình còn treo bảng trọ miễn phí 24/24 để người nhà và thí sinh được biết.

Để hỗ trợ 1 cách tốt nhất cho các thí sinh và người nhà về tham dự kỳ thi năm nay, đoàn huyện Hưng Nguyên đã phối hợp cùng với cơ sở đoàn xã, thị trấn đến vận động những nhà người dân xung quanh các điểm thi để cho các thí sinh và người nhà đến ở.

Thật bất ngờ, hàng trăm hộ dân ở cả 2 điểm thi đều đồng tính và miễn phí luôn chi phí ở cho các thí sinh cùng người nhà trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Đặc biệt, nhiều hộ gia đình hảo tâm còn nấu cho thí sinh và người nhà những bữa ăn miễn phí. Bởi quan niệm của người dân địa phương nơi đây thì bữa cơm thường ngày chỉ là thêm người thì thêm bát thêm đũa và có gì dùng nấy chứ không cầu kì, quan trọng.

Năm nay chị Dung đã dành trọn tầng 2 để cho 7 em thí sinh và người nhà đến ở miễn phí trong suốt kỳ thi năm nay.

Năm nay, chị Hoàng Thị Dung (thị trấn Hưng Nguyên) đã dành trọn tầng 2 để cho 7 em thí sinh và người nhà đến ở miễn phí trong suốt kỳ thi.

Tại điểm thi trường THPT Thái Lão (thị trấn Hưng Nguyên), có đến hơn 600 gia đình trên địa bàn sẵn sàng đón các thí sinh về ở trọ miễn phí. Hầu hết, các gia đình đều tập trung trên địa bàn khối 7, khối 11, khối 14, nơi gần địa điểm thi nhất.

Đặc biệt, nhiều hộ còn nấu ăn để thí sinh và người nhà cùng ăn cơm với gia đình mà không phải bỏ 1 chi phí nào.

Như tại nhà chị Hoàng Thị Dung (khối 11, thị trấn Hưng Nguyên), năm nay chị đã dành nguyên tầng 2 của căn nhà cho 7 thí sinh và người nhà đến ở trọ miễn phí mà không mất 1 chi phí nào.

Chị Lương Thị Soa (SN 1986, trú xã Lưu Kiền, Tương Dương) đưa em gái Lương Thị Ngân thi trường Y Huế và được gia đình chị Hoàng Thị Dung sắp xếp chỗ ở miễn phí chia sẻ: Ở đây người dân làng tốt quá, họ cho ở miễn phí. Cũng may có những người như chị Dung chứ không thì 2 chi em tôi phải ở trọ nhà nghỉ cách xa trường lắm.

Chị Lương Thị Soa (SN 1986, trú xã Lưu Kiền, Tương Dương) đưa em gái Lương Thị Ngân thi trường Y Huế và được gia đình chị Hoàng Thị Dung sắp xếp chỗ ở miễn phí.

Chị Soa chia sẻ: "Ở đây người dân làng tốt quá, họ cho ở miễn phí. Cũng may có những người như chị Dung chứ không thì 2 chi em tôi phải ở trọ nhà nghỉ cách xa trường lắm.

Những lúc mình khó khăn cũng như họ nên giúp được cái gì cho họ thì mình giúp. Hơn nữa, giờ chỉ có 2 mẹ con ở nhà, chồng đi làm xa nên cũng muốn các cháu và người nhà vào ở cho vui nhà vui cửa”, chị Dung chia sẻ.

Tính đến chiều 29/6, các tình nguyện viên ở điểm thi trường THPT Thái Lão đã tiếp nhận hơn 300 thí sinh và người nhà về ở miễn phí tại các hộ dân trong vùng.

“Dẹp” cả quán ăn cho thí sinh và người nhà đến ở!

Tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (xã Hưng Châu, Hưng Nguyên), sau khi được đoàn viên của xã vận động, có đến 286 hộ gia đình “mở cửa” đón các thí sinh và người nhà vào ở miễn phí.

Bác Lê Xuân Nam (chủ nhà hàng Lê Hoàng, xóm 5, xã Hưng Châu) đã dành tầng 2,3 của quán để cho các thí sinh và người nhà đến ở.
Bác Lê Xuân Nam (chủ nhà hàng Lê Hoàng, xóm 5, xã Hưng Châu) đã dành tầng 2,3 của quán để cho các thí sinh và người nhà đến ở.

Theo đó, tại điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái, chỉ tính riêng xã Hưng Châu đã có khoảng 850 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh.

Nhiều hộ gia đình còn cho biết sẽ tiếp tục đón các thí sinh vào trọ miễn phí nếu như số lượng trên vẫn còn chưa đủ đáp ứng cho các thí sinh.

Vừa từ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, 2 mẹ con chị Cao Thị Nhâm (SN 1975, trú huyện Tân Kỳ) đã được các tình nguyện viên chỉ dẫn về trọ tại nhà ông Lê Xuân Nam (nhà hàng Lê Hoàng, xóm 5, Hưng Châu) ngay cạnh trường.

Ông Nam cho biết, nếu nhu cầu của các thí sinh lớn nữa thì ông sẵn sàng nhường các phòng còn lại để phục vụ chỗ ở cho các em.
Ông Nam cho biết, nếu nhu cầu của các thí sinh lớn nữa thì ông sẵn sàng nhường các phòng còn lại để phục vụ chỗ ở cho các em.

Thường ngày, nhà ông Nam có 3 tầng để dành bán quán cơm. Nhưng nay vào kỳ thi, ông đã dẹp toàn bộ bàn ghế để dành 2 tầng trên cho các thí sinh và người nhà đến ở trọ miễn phí.

Hiện tại, gia đình ông Nam đã cho 15 người gồm cả thí sinh và người nhà vào ở. Đến tối và ngày 30/6 sẽ có thêm khoảng 5 người vào ở, nâng số người trọ tại đây lên 20 người.

Để phục vụ cho các thí sinh tốt, ông Nam cho biết, sẽ nấu bữa cơm thật ngon để phục vụ cho người nhà và thí sinh với giá bình dân nhất có thể.

Mẹ con chị Cao Thị Nhâm vừa từ huyện Tân Kỳ xuống địa điểm trường thi đã may mắn được ở trọ miễn phí trong nhà của ông Nam.
Mẹ con chị Cao Thị Nhâm vừa từ huyện Tân Kỳ xuống địa điểm trường thi đã may mắn được ở trọ miễn phí trong nhà của ông Nam.

Thường ngày thì 2 tầng trên cũng phục vụ bán hàng nhưng nay đang mùa thi, các thí sinh và người nhà đến không có chỗ ở nên tôi dẹp bàn ghế, dành 2 tầng trên cho người nhà và thí sinh ở.

Cũng mong sao sẽ giúp được người ta gì thì mình sẽ cố gắng giúp”, ông Nam chia sẻ.

Đến chiều 29/6, đã có 450 thí sinh về và được sắp xếp chỗ ở miễn phí trong các nhà người dân tại điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái.

Dự kiến, trong ngày 30/6 sẽ có thêm nhiều thí sinh và người nhà về điểm thi sẽ được bố trí chỗ ở miển phí.

Bạn Mận đến từ xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An) dự thi vào trường Y Huế tại địa điểm thi THPT Thái Lão được ở trọ miễn phí tại nhà chị Dung (khối 11, thị trấn Hưng Nguyên) nên em không còn lo lắng mà tập trung vào việc ôn để chuẩn bị cho ngày thi sắp tới.

2 mẹ con xuống đây lạ nước lạ cái. May được các bạn tình nguyện hướng dẫn vào đây. Gia đình bác Nam thoải mái và nhiệt tình lắm. Cả tầng 2 và tầng 3 đều cho mọi người ở.

Cũng nhờ có gia đình bác ấy nên mẹ con tôi có chỗ ở gần trường và thoải mái”, bà Nhâm chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại