ĐBQH đánh giá kết luận thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền

Tuấn Nam |

Theo một số vị ĐBQH, kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về nhà, đất của ông Trần Văn Truyền là đáng khích lệ nhưng còn chậm.

Liên quan đến kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số vị đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

Đại biểu Dương Trung Quốc (tỉnh Đồng Nai) đánh giá: “Kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương như vậy là đáng khích lệ. Chúng ta biết rằng liên quan những vị cán bộ cao cấp thì người dân vẫn có một sự e ngại về một giới hạn nào đó nhưng bây giờ giới hạn đó đã không còn.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Ảnh: Tuổi trẻ)
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tôi là dân gốc Bến Tre. Tôi biết người dân Bến Tre rất yêu quý anh Truyền khi anh ấy là một vị lãnh đạo thời kỳ kháng chiến nhưng để đến bây giờ phải bị kiểm điểm như thế này là điều hết sức đáng tiếc”.

Về vấn đề này, đại biểu Bùi Thị An (TP. Hà Nội) hoan nghênh Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có kết luận và công bố công khai dù có hơi chậm vì quần chúng đã có ý kiến từ hồi tháng 3/2014.

“Trong yêu cầu xử lý những phải lộ trình, thời gian yêu cầu thực hiện rõ ràng. Lúc nào tỉnh Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh phải làm xong? Lộ trình kiểm điểm của đồng chí Truyền như thế nào thì sau đó mới có thể công bố mức độ kỷ luật”, bà An nói.

Vị đại biểu Quốc hội này cũng mong rằng việc xử lý sau kết luận này này phải được tiến hành nhanh để phù hợp với tính thời sự và sự mong mỏi của quần chúng.

Bà Bùi Thị An - ĐBQH TP. Hà Nội (Ảnh: Xuân Hải)
Bà Bùi Thị An - ĐBQH TP. Hà Nội (Ảnh: Xuân Hải)

Theo bà An, bài học được rút ra ở đây là công tác quản lý cán bộ. Nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến việc không quản lý được chất lượng của cán bộ.

Việc phát hiện ra sớm những tiêu cực sẽ có lợi cho cán bộ. Để đến khi dân phát hiện và đến khi cán bộ về hưu mới phát hiện thì đã muộn.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Bùi Thị An, đại biểu Nguyễn Thị Khá (tỉnh Trà Vinh) cho rằng kết luận này đáp ứng được sự trông chờ của các ĐBQH và cử tri cả nước khi đã làm sáng tỏ vụ việc, tránh sự hoài nghi.

Theo bà Khá, dù có chậm nhưng xử lý phải đúng quy trình. Đã có kết luận thì việc thực hiện kết luận phải triệt để, ai liên quan thì phải được xử lý nghiêm.

Qua sự việc này, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải đi vào thực chất hơn nữa. Ngoài ra, việc kê khai tài sản cần phải minh bạch hơn, không được chung chung như hiện nay thì mới có sự tác động mạnh mẽ”, bà Khá chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại