Đại biểu Quốc hội đề xuất dân sự hóa quần đảo Trường Sa

Hoàng Đan |

"Nhân dân chúng ta khao khát đi du lịch ngoài Trường Sa lắm. Tại sao nước ngoài họ làm mà mình không làm?", ĐB Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu.

Phát biểu trước Quốc hội, Đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bày tỏ sự đồng tình với báo cáo về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm sắp tới (2016-2020) của Chính phủ.

Đặc biệt với bối cảnh kinh tế đất nước trong thời gian hội nhập và tình hình Biển Đông phức tạp.

“Biển Đông phức tạp, thiệt hại nhiều nhất là Việt Nam của chúng ta. Do đó, trong vấn đề phát triển kinh tế thời gian tới, phải nắm bắt thời cơ để đưa kinh tế của chúng ta thoát ra khỏi lệ thuộc, bẫy thu nhập trung bình.

Nền kinh tế đất nước thực sự vững mạnh, không phụ thuộc vào bất kỳ nền kinh tế, đất nước nào”, ông Tùng nêu rõ.

Đồng thời, đại biểu này kiến nghị Chính phủ, Quốc hội phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của đất nước.


ĐB Đặng Ngọc Tùng

ĐB Đặng Ngọc Tùng

Theo ông, vấn đề này đã nói khá nhiều nhưng chưa chú trọng. Phải mạnh dạn đầu tư xây dựng quần đảo Trường Sa, xây những ô tàu cho ngư dân giữ biển ở những đảo lớn và cung cấp dịch vụ hậu cần cho ngư dân.

"Chúng tôi muốn tổ chức du lịch cho nhân dân vì nhân dân chúng ta khao khát đi du lịch ngoài Trường Sa lắm. Tại sao nước ngoài họ làm mà mình không làm?

Phải mạnh dạn tổ chức, làm du lịch bằng đường hàng không, du lịch bằng đường biển, xây dựng các khách sạn, vận động nhà đầu tư, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản ở ngoài đó”, ông Tùng đề nghị.

Đại biểu này cũng đề xuất dân sự hóa quần đảo Trường Sa, xây ô tàu cho ngư dân trú biển ở các đảo lớn.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Thái Học (Đoàn Phú Yên) cũng nêu rõ, trong phát biểu khai mạc kỳ họp lần này, khi đề cập đến tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến nguy hiểm, khó lường.

ĐB Nguyễn Thái Học.
ĐB Nguyễn Thái Học.

"Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nêu:

Vấn đề cử tri và nhân dân bày tỏ sự bất bình trước việc TQ tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng trái luật pháp quốc tế các công trình tại các đảo chìm, bãi đá thuộc chủ quyền của VN, tình hình Biển Đông nguy hiểm khó lường và lòng dân chưa yên là vậy.

Thế nhưng, trong báo cáo của Chính phủ khi đề cập đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh chỉ nêu một câu rất ngắn gọn:

"Bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và kết hợp tốt giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội".

Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ báo cáo sát thực hơn diễn biến phức tạp tình hình Biển Đông, với những hành vi ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam", ông Học nói.

Đồng thời, ông Học đề nghị, cần làm rõ hơn chủ trương, biện pháp đấu tranh của Đảng và Nhà nước ta để bảo vệ độc lập, chủ quyền Quốc gia, dân tộc.

"Có nắm chắc tình hình, có hiểu được đường lối đấu tranh thì cử tri và nhân dân cả nước mới có được niềm tin, mới phát huy lòng yêu nước.

Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc, sát cánh đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", ông Học nêu rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại