Cứu sống người bị bệnh “thập tử nhất sinh” ở vùng biển Hoàng Sa

Nam Phong |

Trong lúc đang hành nghề câu mực tại vùng biển Hoàng Sa (Đà Nẵng), một ngư dân bị bệnh “thập tử nhất sinh” nhưng được tàu cứu nạn kịp thời hỗ trợ, đưa về bờ cấp cứu.

Chiều nay (13/8), tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa ngư dân gặp nạn về bờ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, Danang MRCC nhận được tin tàu QNa - 91719 TS do ông Phạm Thanh Liêm (trú Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực tại vùng biển Hoàng Sa (cách Đà Nẵng 330 hải lý về phía Đông) thì có ngư dân trên tàu bị bệnh.

Cụ thể, thuyền viên tên Huỳnh Ngọc Châu (SN 1967, quê Quảng Nam) bị đau râm ran vùng ngực, khó thở suốt năm ngày liên tục.

Bệnh nhân đã được Trung tâm cấp cứu y tế TP. Đà Nẵng (Trung tâm 115) tư vấn y tế ban đầu, đồng thời yêu cầu tàu QNa - 91719 TS chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về bờ. Đến ngày 12/8, bệnh nhân đau co thắt, sốt cao, vàng da, sình bụng, không ăn uống được.

Đến chiều 12/8, khi tàu đi vào khu vực đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa), cách Đà Nẵng 230 hải lý thì yêu cầu cứu tàu cứu nạn ra cứu hộ khẩn cấp.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 cùng các bác sĩ khẩn trương đi cứu nạn.

Đến rạng sáng 13/8, đội tìm kiếm mới tiếp cận được tàu cá bị nạn và khẩn trương đưa ngư dân Châu sang tàu SAR. Qua thăm khám và sơ cứu ban đầu, nạn nhân đã dần qua cơn nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại