Hoa "lạ" trang trí ở Hồ Gươm là hoa gì?

Y.Dương |

Thông tin hoa "lạ" được trồng trang trí ở khu vực Hồ Gươm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Những ngày gần đây, rất nhiều loài hoa được trồng trang trí ở khu vực Hồ Gươm.

Được biết, những loại hoa này được trồng nhằm chuẩn bị cho các dịp đại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015).

Thế nhưng, tờ Infonet phản ánh, nhiều người không khỏi thắc mắc về nguồn gốc của những loại hoa này.

"Theo ghi nhận của PV Infonet, hoa trồng xung quanh Hồ Gươm được đựng hoàn toàn trong những thùng giấy có in chữ Trung Quốc", tờ này viết.

Thùng đựng hoa trồng ở Hồ Gươm. Ảnh: Infonet
Thùng đựng hoa trồng ở Hồ Gươm. Ảnh: Infonet

Trước những thông tin này, ông Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng Ban quản lý Hồ Gươm) khẳng định trên tờ Tiền Phong, những loại hoa đang được trang trí xung quanh khu vực Hồ Gươm hiện nay có nguồn gốc trong nước.

Vị này khẳng định, những loài hoa được trồng mà người dân thắc mắc về nguồn gốc chính là hoa hồng môn. Loài hoa này có nguồn gốc từ Đà Lạt.

Cũng theo nguồn trên, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định, đơn vị này đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ thông tin thùng các tông đựng hoa có in chữ Trung Quốc.

Trả lời báo giới trong nước, một vị đại diện đơn vị cung cấp hoa cũng khẳng định, đơn vị này có cung cấp một số loại hoa hồng môn để trồng ở Hồ Gươm. Ngoài ra, khi đựng hoa, đơn vị thường mua thùng có sẵn để đóng gói và vận chuyển.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại