CSGT Suối Tre bắn nhau đến chết bằng súng và đạn gì?

Phương Linh - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Qua công tác khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 7 đầu đạn và 1 khẩu súng K59 hết đạn trong vụ CSGT bắn nhau.

Theo cơ quan điều tra cho biết, có tổng cộng đến 7 đầu đạn được thu giữ tại hiện trường, trong đó có 1 đầu đạn được lấy ra từ người thiếu tá Trần Ngọc Sơn – người bị thuộc cấp của mình dùng súng bắn chết và 1 khẩu súng K59 đã hết đạn

Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác minh được những đầu đạn này lấy ra từ súng nào? Ai là người bắn? Khẩu súng K59 này là của ai?

Trạm CSGT Suối Tre - tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng giữa các CSGT với nhau.

Trạm CSGT Suối Tre - tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, lấy lời khai những người liên quan, chưa khởi tố vụ án.

Khi nào mọi việc rõ ràng thì lúc đó cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai mới quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Cũng liên quan đến vụ việc CSGT bắn nhau, hôm qua ngày 24/9, tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú - 2 nạn nhân trong vụ nổ súng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre đang dần tỉnh táo trở lại. Hiện 2 người này vẫn đang điều trị tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi diễn biến và được chăm sóc để bình phục hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 22/9, nghe tiếng súng nổ trên phòng nghỉ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, những cán bộ chạy lên thì phát hiện có 3 người bị thương là thiếu tá Trần Ngọc Sơn, đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú trong tình trạng bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên thiếu tá Sơn đã tử vong sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại