Công an Đồng Nai nói clip trên facebook là vu khống

H.MI |

Chiều 2-12, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Đồng Nai - nói với Tuổi Trẻ như trên về “Bản chất thật của cảnh sát giao thông Đồng Nai" đăng facebook.

Thượng tá Thọ nói: “Nội dung vu khống còn chỉa vào giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và bôi nhọ uy tín, danh dự của lực lượng công an nên chúng tôi phải xin ý kiến Bộ Công an để xử lý”.

Trước đó, chiều 1-12, một nick name trên facebook có tên “C.Đ.N” đã tự xưng là đại diện cho tất cả cán bộ chiến sĩ CSGT bị chuyển công tác, bị tước chức vụ, buộc thôi giữ chức vụ, chuyển đơn vị công tác để nói lên “bản chất thật của CSGT”.

Nội dung trên facebook của người này cho rằng quy trình xử lý vi phạm giao thông của CSGT và kết quả thanh tra vụ CSGT trong clip có nhân viên sữa tiếp thị sữa đánh cô gái Hoàng Anh ở quận 9 (TP.HCM) chưa minh bạch.

Nick name trên đưa ra nhiều vấn đề được cho là đang tồn tại trong lực lượng CSGT Đồng Nai và kéo cả giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào các vụ việc của CSGT  nhưng không đưa ra được những chứng cứ gì trong các nội dung đã viết trên facebook.

Đến khoảng 17g ngày 2-12, facebook này đã bị khóa.

Về nội dung trên facebook còn đề cập đến công tác luân chuyển cán bộ CSGT, thượng tá Thọ cho hay việc bố trí, điều động luân chuyển cán bộ được ban giám đốc bố trí, điều động đúng trình tự .

“Họ lợi dụng mạng xã hội, truyền thông để vu khống như vậy trên facebook chưa rõ để nhằm mục đích gì” - thượng tá Thọ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại