“Con ước sinh nhật con được tặng sách, truyện”

Thiên Di |

Lời ước giản dị của một đứa trẻ 11 tuổi ở Đường Lâm (Hà Nội) khiến cho gần 600 cuốn sách tặng của Soha.vn trở nên ý nghĩa hơn.

Tủ sách Trường THCS Đường Lâm (xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) là tủ sách thứ 5 trong dự án tặng nhiều thư viện cho người dân, học sinh nghèo của Soha News.

Học sinh Trường THCS Đường Lâm vui mừng khi vận chuyển sách, truyện từ đoàn từ thiện của báo.

Học sinh Trường THCS Đường Lâm vui mừng khi vận chuyển sách, truyện từ đoàn từ thiện.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Bác Ái chỉ tay vào căn phòng thư viện sách giáo khoa cho biết, hiện nay thư viện trường đang trong quá trình hoàn thiện để hơn 550 học sinh trong trường có nơi để đọc, tìm hiểu sách. “Tuy nhiên, sách còn thiếu nhiều lắm! Anh chị thấy đấy, thư viện còn sơ sài, toàn sách giáo khoa và tham khảo, gần như chưa có cuốn nào dạy kỹ năng sống, ước mơ, truyện tranh, văn học", thầy Ái tâm sự.

Thầy Nguyễn Bác Ái tâm sự về sự thiếu thốn sách của nhà trường và bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của lãnh đạo báo.

Thầy Nguyễn Bác Ái tâm sự về sự thiếu thốn sách của nhà trường và bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của đoàn từ thiện.

Trao gần 600 đầu sách, truyện hay cho nhà trường, nhà báo Bùi Ngọc Hải (Giám đốc Soha News) nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đọc sách qua câu chuyện người ông sai người cháu mang chiếc giỏ đựng than đen nhẻm đi múc nước sông. Song nước không múc được vì chiếc giỏ thủng, nhưng nước đã làm cho chiếc giỏ trắng tinh.

“Các em ạ, đọc một cuốn sách không làm cho tâm hồn chúng ta trong trẻo ngay lên, không làm cho chúng ta tài giỏi ngay lên. Nhưng đọc mãi, đọc mãi, chúng ta sẽ thấy mình “giàu có tri thức” một cách bất ngờ, giống như chiếc giỏ đen đã trắng tự lúc nào.

Món quà nho nhỏ của chúng tôi, cũng giống như những hạt vừng. Một hạt vừng tuy nhỏ bé nhưng khi gieo xuống sẽ thành cây vừng; một nắm vừng sẽ thành vườn vừng, rừng vừng. Và hôm nay chúng tôi mang đến đây gần 600 cuốn sách, sách kỹ năng sống, dạy sống đẹp, dạy hoài bão, ước mơ…để hy vọng gieo vào tâm trí các em những hạt vừng ham hiểu biết, học hỏi ”- ông Hải nói.

Thầy và trò Trường THCS Đường Lâm vui mừng khi cầm trên tay những cuốn sách quý.

Thầy và trò Trường THCS Đường Lâm vui mừng khi cầm trên tay những cuốn sách quý.

Có mặt trong lễ đón sách, các học sinh trường THCS Đường Lâm vô cùng hớn hở. Em Hà Khánh Thư (11 tuổi, HS lớp 6) nói rằng, từ 5 tuổi em đã may mắn được đọc cuốn “Những tấm lòng cao cả”, lên đến lớp 1 đọc “Không gia đình” (Đại văn hào Hector Malot). Chính vì thế, em rất vui mừng khi lần đầu tiên có người tặng sách, truyện cho nhà trường. “Con ước được tặng sách trong ngày sinh nhật vì đó là món quà con thích nhất, quý giá nhất” – Thư rụt rè nói.

Quỳnh Anh (phải) và Thư (trái) thích thú khi cầm trên tay những cuốn truyện dạy kỹ năng sống, bài học cuộc sống, truyện ngắn mới tinh.
Quỳnh Anh (phải) và Thư (trái) thích thú khi cầm trên tay những cuốn truyện dạy kỹ năng sống, bài học cuộc sống, truyện ngắn mới tinh.

Còn Quỳnh Anh (14 tuổi – HS lớp 7) tâm sự, để mua được những cuốn sách như kỹ năng sống, câu chuyện bài học trong cuộc sống, truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng…phải đi xa gần chục cây số hoặc xuống Hà Nội mới có. Vì vậy, những cuốn sách được nhận lần này giống như “món quà kỳ diệu” đối với em để thỏa tình yêu đọc sách.

Những cuốn sách cũ trên thư viện nhà trường. Hiện nay trường có hơn 5000 cuốn sách nhưng chủ yếu là sách giáo khoa,

Những cuốn sách cũ trên thư viện nhà trường. Hiện nay trường có hơn 5000 cuốn sách nhưng chủ yếu là sách giáo khoa cũ.

Xúc động trước việc tặng sách của Soha News, thầy Nguyễn Bác Ái hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Chúng tôi cảm kích vô cùng tình cảm của lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã mang những món quà quý giá đến với thầy và trò Đường Lâm. Nhà trường xin hứa sẽ sử dụng hiệu quả cao nhất. Thời gian tới, nhà trường sẽ vận động mỗi thầy cô, học sinh góp sách làm phong phú thư viện, giàu kho tri thức của nhà trường”.

Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch xã Đường Lâm cảm kích tấm lòng thiện của đoàn từ thiện.

Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch xã Đường Lâm cảm kích tấm lòng thiện của đoàn từ thiện.

Đánh giá cao việc hoạt động từ thiện này, ông Nguyễn Quang Thành – Phó Chủ tịch xã Đường Lâm nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi – những người dân ở vùng quê nghèo thì đây là món quà ý nghĩa, quý giá. Đây cũng là việc làm nhắc nhở mọi người không quên văn hóa đọc, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh cần trau dồi kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống”.

Nhằm mang sách đến tận tay cho người dân, học trò nghèo vùng quê, Soha News thực hiện dự án "Thư viện cho làng quê nghèo". Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1.Tiếp nhận sách tại tòa soạn Soha.vn tại tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh - Hà Nội (cạnh cầu Mai Động)

Người tiếp nhận: Dương Thị Hà Vân, SĐT: 0978.529 468

2.Tiếp nhận sách tại số 6 Trấn Vũ (Cạnh hồ Trúc Bạch)

Người tiếp nhận: Lê Thị Bích Thảo, SĐT: 0903.299 464/ 0903.299 464

3.Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954/ 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại