“Cố thủ” tại bến xe Lào Cai, nhiều người dân bị bắt giữ

LN |

Ít nhất 4 phụ nữ và một người lớn tuổi đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ khi có các biểu hiện chống đối lại việc di dời bến xe khách Lào Cai.

Chặn xe để phản đối

Theo thông tin chúng tôi nhận được, sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra vào sáng hôm qua, 6/10, tại cổng ra xe của bến xe khách Lào Cai (phường Phố Mới, TP. Lào Cai).

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân – tự nhận mình là những hành khách thường xuyên đi lại, giao thương tại bến xe khách Lào Cai, đã tụ tập lại và có những hành động cũng lời nói hòng phản đối việc di dời bến xe này sang địa điểm mới.

Theo những người dân này, việc di chuyển toàn bộ các tuyến xe liên tỉnh đã hoạt động lâu năm tại bến xe Lào Cai sang vị trí mới cách tới 12km và ở quá xa trung tâm đã gây bất tiện cho việc đi lại của đại bộ phận người dân Lào Cai.


Lực lượng chức năng đang tiến hành bắt giữ một người chống đối

Lực lượng chức năng đang tiến hành bắt giữ một người chống đối

Không những thế, việc phải sử dụng xe trung chuyển (chỉ hoạt động ban ngày) hoặc các phương tiện khác như xe ôm, bus, taxi… từ bến xe mới về trung tâm thành phố đã khiến chi phí đi lại của họ trở lên đắt đỏ một cách không cần thiết.

“Với người có điều kiện thì không sao, nhưng với bà con dân tộc thiểu số, một nghìn với họ cũng quý.

Cứ đặt ví dụ nửa đêm lên đến bến xe mới, muốn về trung tâm thành phố thì làm gì có cách nào khác ngoài đi xe taxi hoặc xe ôm. Rẻ thì vài chục, không thì vài trăm ngàn”, một người dân bức xúc nói.

Sự việc trở lên đỉnh điểm khi nhiều người dân tiến hành chặn đường, kiên quyết không cho chiếc xe bus của doanh nghiệp vận tải Hà Sơn (là chủ đầu tư bến xe mới) xuất bến, khi đã “vớt” được vài hành khách để trung chuyển về bến mới.

Đến lúc này, hàng chục cảnh sát đã được huy động đến hiện trường để giải tán đám đông.


Một phụ nữ đang bị cưỡng chế đưa lên xe đặc chủng của lực lượng công an

Một phụ nữ đang bị cưỡng chế đưa lên xe đặc chủng của lực lượng công an

Tuy nhiên, cuộc thương thuyết đã không đem lại kết quả gì. Thêm vào đó, những người chống đối còn liên tục đưa ra những lý lẽ để phản đối việc di chuyển bến xe.

Không thể thuyết phục được đám đông, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ nhiều người. Những người này sau đó lập tức bị cưỡng chế đưa lên xe thùng để đưa khỏi hiện trường.

Rất nhiều người chứng kiến đã sử dụng điện thoại để ghi lại toàn bộ sự việc cũng như cuộc xô xát giữa những người phản đối và lực lượng chức năng.

Các nhân chứng tại hiện trường cùng người nhà của những người bị bắt giữ xác nhận, có ít nhất 4 phụ nữ đã bị đưa lên xe đặc chủng của lực lượng công an.

Kiên quyết di dời bất chấp phản đối

Tối cùng ngày, trả lời PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Công an TP. Lào Cai từ chối cung cấp đưa thông tin về sự việc kể trên. Ông Thịnh nói PV thông cảm vì ông không có thẩm quyền phát ngôn với cơ quan báo chí về sự việc này.


Nhiều doanh nghiệp vận tải khẩn thiết xin một chữ tình nhưng đều không được chấp nhận, họ tin rằng mình sẽ phá sản

Nhiều doanh nghiệp vận tải khẩn thiết xin một chữ tình nhưng đều không được chấp nhận, họ tin rằng mình sẽ phá sản

Được biết, việc di dời bên xe khách Lào Cai sang vị trí mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10, bất chấp trước đó, hầu hết các doanh nghiệp vận tải ở Lào Cai đều tỏ ý phản đối, thậm chí có những phản ứng tiêu cực với quyết định này.

Suốt 4 tháng qua, các doanh nghiệp vận tải và giới chức Lào Cai đã liên tiếp tổ chức tới 4 cuộc đối thoại về vấn đề này nhưng không thể tìm được mẫu số chung cho các vấn đề còn đầy rẫy bất cập.

Ngoài việc bến xe nằm ở vị trí không thuận lợi, khách đi lại khó khăn, thì nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp phản đối di dời là bởi chủ nhân của bên xe mới - doanh nghiệp Hà Sơn, cũng là chủ sở hữu của hàng chục đầu xe khách chạy tuyến liên tỉnh.

Trong cả 4 lần đối thoại, các doanh nghiệp vận tải đều đưa ý kiến rằng, việc này sẽ khiến cuộc cạnh tranh hành khách sẽ thiếu vắng sự công bằng. Hay nói cách khác, việc rời về bến mới sẽ đẩy họ vào con đường phá sản.

Tuy vậy, theo như thông báo của UBND tỉnh Lào Cai, việc di chuyển bến xe Lào Cai nằm trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh, buộc các doanh nghiệp, HTX vận tải phải di chuyển theo đúng thời gian đã quy định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại