Cô gái trẻ ngồi trên xe Camry đâm chết 3 người: Công an nói gì?

Hoàng Hải |

Ngay trong buổi chiều ngày hôm qua 29/2, cô gái trẻ sinh năm 1991, người ngồi trên xe Camry lúc xảy ra tai nạn đã đến cơ quan công an trình báo.

Trong 2 ngày hôm nay, Tòa soạn báo đã nhận được rất nhiều những câu hỏi, thắc mắc của người dân liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày hôm qua (29/2), tại khu vực phố Ái Mộ, quận Long Biên, TP. Hà Nội khiến 3 người tử vong.

Trong đó, điều khiến dư luận quan tâm nhất chính là việc cô gái trẻ tên Phương Anh (sinh năm 1991) ngồi cùng trên xe Camry với tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) trong lúc xảy ra vụ tai nạn.

Đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu cô gái trẻ này có liên quan gì đến vụ tai nạn hay không?


Chiều ngày 1/3, gia đình đã đưa ông Trần Viết Tiến và cháu Gia Hân (cháu gái ông Tiến - PV) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều ngày 1/3, gia đình đã đưa ông Trần Viết Tiến và cháu Gia Hân (cháu gái ông Tiến - PV) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Để giải đáp những thắc mắc trên, chiều ngày 1/3, PV đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Trả lời câu hỏi của PV về việc có nhiều thông tin cho rằng chính cô gái ngồi trên xe là người gây tai nạn? Thượng tá Chức cho biết:

"Cô gái tâm sự với mẹ mình vừa mới đâm chết người, người mẹ nghĩ chính con gái lái xe, dư luận cũng hiểu lầm, nhưng qua điều tra xác minh, dựng lời khai nhân chứng, qua camera... khẳng định Phương Anh không phải người trực tiếp gây ra vụ án.

Các nguồn chứng cứ khẳng định thông tin trên là có căn cứ".

Thượng tá Chức cũng cho biết thêm, cơ quan điều tra cũng đã giám định vân tay trên vô lăng.

Công an Hà nội, PC67, Văn phòng Cơ quan công an điều tra Bộ Công an, Cục CSGT cũng đã vào cuộc ngay từ sáng hôm qua. Các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ căn cứ để xử lý đúng người đúng tội.


chiếc xe Camry chỉ chịu dừng lại khi đâm vào gốc cây ven đường (ảnh cắt từ clip).

chiếc xe Camry chỉ chịu dừng lại khi đâm vào gốc cây ven đường (ảnh cắt từ clip).

Ngay trong chiều qua, đã xác định chủ xe và đã triệu tập chủ xe lên làm việc.

Chủ xe này khai nhận, 7h sáng ngày 29/2, đã mang xe đến rửa tại cửa hàng rửa xe của Nguyễn Quang Vinh. Sau khi giao xe cho Cương (một nhân viên tại hàng rửa xe), người này đã cắm chìa khoá trên xe như mọi khi rồi về nhà bình thường.

Sau đó mới nhận được thông tin xe gây tai nạn, chủ xe không liên quan đến vụ tai nạn trên.

Cũng trong chiều qua, cô gái ngồi trong xe có tên là Phương Anh được cơ quan công an triệu tập đến và khai không ngồi ghế lái.

Theo lời khai của Phương Anh, sau khi xe đâm 3 nạn nhân tử vong, cô về nói chuyện với mẹ là gây tai nạn, người mẹ cứ nghĩ con lái xe gây tai nạn, dư luận cũng nghĩ thế, nhưng lúc đó Phương Anh ngồi ghế sau ghế lái.

Còn đối tượng Nguyễn Quang Vinh khai nhận, buổi sáng hôm đó có uống rượu tiết canh lòng lợn. Chủ xe để chìa khoá lại, Vinh ngồi lên xe nghịch và lái xe rồi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quang Vinh có 2 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, mới đây bị công an xử lý về tội sử dụng ma tuý.

Trong buổi sáng nay, công an Quận Long Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Vinh về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại