Chủ tịch TP.HCM: "Kiên quyết thay lãnh đạo, chỉ huy yếu kém"

Nhất Phiến |

“Nếu địa bàn nào để tội phạm lộng hành, kéo dài, gây dư luận bức xúc thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM ngày 1-3, Trung tướng Lê Đông Phong, GĐ CA TP.HCM thông tin, tình hình phạm pháp hình sự năm 2015 tuy giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào TP hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm (vũ trường, quán bar…), tại khu vực trung tâm TP có chiều hướng co cụm.

Theo đó, các băng nhóm này dịch chuyển sang các địa bàn vùng ven và móc nối với các đối tượng hình sự để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cờ bạc…

“Tội phạm xâm phạm tài sản vẫn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ gần 85% trong cơ cấu phạm pháp hình sự, gây bất an, lo ngại trong nhân dân và du khách. Phần lớn phát sinh trong số thanh niên thất nghiệp, nghiện ma túy”, ông nhấn mạnh.

Đối với tình trạng sử dụng ma túy, ông Phong cho biết đang có xu hướng dùng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều tại các cơ sở dịch vụ nhạy cảm và tại cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, công tác lập hồ sơ người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn nhiều khó khăn, dẫn đến kết quả còn hạn chế.

“Việc quản lý người cai nghiện tại cộng đồng còn nhiều sơ hở, yếu kém. Công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện hiệu quả thấp, nguy cơ tái nghiện cao”, ông Phong nêu thực trạng.

Về giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự, ngoài biện pháp tăng cường biên chế cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, ông Phong còn cho biết sẽ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng hình sự, cơ động, cảnh sát giao thông, trật tự.

Từ đó để thường xuyên tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm phòng, chống tội phạm; nhân rộng mô hình camera an ninh trật tự tại các địa bàn cơ sở cấp phường, xã, thị trấn theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trung tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh, sẽ triển khai các giải pháp tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, tội phạm xâm hại tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp).

“Trước mắt tập trung xây dựng và triển khai ngay các kế hoạch chuyên đề về phòng chống trộm đột nhập, cướp giật tài sản”, ông Phong khẳng định quyết tâm.

Đối với người nghiện ma túy, Công an TP tiếp tục duy trì cường độ cao công tác kiểm tra, lập hồ sơ người nghiện không nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quản lý chặt đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, đối tượng đang được giáo dục tại xã, phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu phải xác định rõ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cần sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, mà nòng cốt là lực lượng công an.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Nếu địa bàn nào để tội phạm lộng hành, kéo dài, gây dư luận bức xúc thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm.

Kiên quyết thay thế lãnh đạo, chỉ huy yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Bên cạnh đó, theo ông Phong phải làm rõ và xử lý trách nhiệm những trường hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn không đạt hiệu quả, không đạt mục tiêu đề ra.

Ông Phong cũng lưu ý phải chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt từ cấp cơ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại