Chuyên cơ riêng của “bầu Đức” chở cựu chiến binh ra thăm Côn Đảo

Thái Bá Dũng |

Sáng 9-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã ra sân bay Pleiku (Gia Lai) tiễn đoàn cựu chiến binh tỉnh Gia Lai (cựu tù chính trị nhà tù Côn Đảo) ra thăm nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

 Đoàn cựu chiến binh gồm 12 người kèm một bác sĩ đi cùng đoàn được chở trên chuyên cơ riêng mang số hiệu N898JS của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Theo ông Trần Đình Hiệp, phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai và lễ 30-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất Tỉnh ủy tổ chức đoàn cựu chiến binh thăm lại nơi đã nhiều người đã từng bị giam cầm.

Ông Võ Trường Sơn - quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - cho biết chuyên cơ xuất phát tại sân bay Pleiku lúc 9g sáng 9-3 và bay về Pleiku ngày 11-3.

Toàn bộ kinh phí đi lại, nghỉ dưỡng đều do tập đoàn hỗ trợ.

Chiếc chuyên cơ riêng của “bầu Đức” chở đoàn cựu chiến binh ra thăm Côn Đảo là chuyên cơ mới được nhập về tại Việt Nam. Phi hành đoàn gồm ba người, sức chứa của chuyên cơ là 13 người.

Ông Đoàn Nguyên Đức tặng hoa cho đoàn cựu chiến binh trước khi lên máy bay - Ảnh: T.B.Dũng
Cận cảnh chiếc chuyên cơ của ông Đoàn Nguyên Đức - Ảnh: T.B.Dũng
Phi hành đoàn chụp ảnh với đoàn cựu chiến binh trước khi lên máy bay - Ảnh: T.B.Dũng
Phi công chuyên cơ của ông Đoàn Nguyên Đức - Ảnh: T.B.Dũng
Bên trong chiếc chuyên cơ riêng của ông Đức - Ảnh: T.B.Dũng
Tổ lái chuẩn bị cho chuyên cơ cất cánh - Ảnh: T.B.Dũng

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại