Chữa cháy rừng, Hạt phó kiểm lâm bị tử vong

Ngọc Tú |

Sau khi tham gia dập lửa cứu rừng thông bị cháy, ông Hồ Sỹ Tường - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ bị kiệt sức và tử vong sau 1 tuần điều trị.

Chiều tối 17/9, ông Nguyễn Huy Lợi - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, sau 7 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, sáng cùng ngày, ông Hồ Sỹ Tường, (57 tuổi, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị kiệt sức khi tham gia chữa cháy rừng đã bị tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, vào trưa 11/9, 1 vụ cháy lớn đã xảy ra tại đồi thông, thuộc khu vực giáp ranh giữa hai xã Đức Dũng và Tân Hương (huyện Đức Thọ). Lúc này, ông Tường cùng hàng trăm người từ các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự cùng người dân đến hiện trường để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy rừng tại đồi thông ở xã Đức Dũng và Tân Hương (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) xảy ra vào ngày 11/9 vừa qua.

Hiện trường vụ cháy rừng tại đồi thông ở xã Đức Dũng và Tân Hương (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) xảy ra vào ngày 11/9 vừa qua.

Do trời nắng nóng, địa bàn phức tạp nên đến 22h tối cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vì làm việc quá sức từ trưa đến đêm khuya và hít nhiều khói độc hại, ông Tường bị kiệt sức, lên cơn sốt và được người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ để cấp cứu.

Sau 1 tuần điều trị, đến sáng 17/9, do bệnh quá nặng nên ông Tường đã tử vong tại bệnh viện.

“Hiện chúng tôi đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình anh và đang hoàn tất các thủ tục để nạn nhân được hưởng các chế độ liên quan theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Huy Lợi cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại