Chủ tịch nước: “Bầu những người tránh được nhược điểm của chúng tôi…”

Huy Thịnh |

Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn: Tháng 5 tới bầu cử Quốc hội khoá XIV, mong cô bác lựa chọn những người thật xuất sắc, thực sự vì dân, vì nước. Cô bác chú ý hỏi cho kỹ để bầu những vị tránh được những nhược điểm mà chúng tôi gặp phải. Có như vậy chất lượng Quốc hội mới ngày càng tốt hơn.

Chiều nay, 3/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tổ đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị 1 (TPHCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 3 trước kỳ họp thứ 11.

Theo ĐBQH Trần Du Lịch, kỳ họp QH thứ 11 dự kiến sẽ khai mạc ngày 21/3, bế mạc 14/4.

Đây là kỳ họp cuối cùng của QH khoá XIV, ngoài nghe báo cáo kiểm điểm nhiệm vụ của các chức danh QH bầu, kỳ họp sẽ tiếp tục Luật hoá các nội dung của Hiến pháp năm 2013.

Kỳ họp sẽ thông qua 7 đạo luật quan trọng như Luật về quyền tiếp cận thông tin (quyền được biết của công dân); luật (sửa đổi) ký kết, phê chuẩn các hiệp ước quốc tế; luật báo chí sửa đổi; luật bảo vệ chăm sóc trẻ em sửa đổi; luật Dược sửa đổi; luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế xuất nhập khẩu…

Cử tri Vũ Trọng Quý (phường 7) nói: Sự trì trệ của cơ quan công quyền, cử tri nói mãi, rất buồn vì nói mãi, không ai giải quyết. Các cơ quan thụ lý, giải quyết đơn thư nên tôn trọng Luật khiếu nại tố cáo..

“Cuộc tiếp xúc hôm nay không có lãnh đạo UBND TPHCM, tôi và nhiều cử tri rất buồn.

Những lần trước, lãnh đạo UBND thành phố có mặt hứa giải quyết cho dân, cho dân số điện thoại, địa chỉ,… cử tri gửi đơn thư, đến nay vẫn thấy im re, không có phản hồi.

Cử tri chúng tôi rất ấn tượng và đặt nhiều kỳ vọng vào tân Bí thư Thành uỷ, tân chủ tịch UBND TPHCM. Hy vọng nhiệm kỳ tới, các ĐBQH tiếp tục phát huy truyền thống, vi hành đến tận nơi để gặp dân” – ông Quý nói.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cám ơn bà con đã tín nhiệm bầu và cùng đồng hành với các ĐBQH trong 5 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, trong thực tế cũng đã làm được một số việc và cũng còn đọng lại rất nhiều. Những gì chúng tôi làm được, ngoài nỗ lực tự thân chúng tôi có sự đóng góp rất lớn của các cô bác, anh chị.

“Thời gian còn lại không nhiều, những việc tồn đọng cố gắng giải quyết cho xong để bàn giao cho khoá sau, để anh em khoá sau lo giải quyết những chuyện phát sinh mới.

Để lại tài sản, của cải gì thì tốt chứ để lại những thứ của cải không sử dụng được thì chỉ có hại cho anh em thôi” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ.

Chủ tịch nước căn dặn: Tháng 5 tới, khi tổ chức bầu cử QH nhiệm kỳ mới, cô bác anh chị sẽ làm tròn chức trách của mình là đi đông, bầu đủ và lựa chọn những người thật xuất sắc, thực sự vì dân, vì nước.

Những gì chúng tôi có nhược điểm, mong cô bác anh chị chú ý hỏi cho kỹ những vị đó để bầu những người tránh được những nhược điểm mà chúng tôi gặp phải, chọn ra những vị có ưu điểm nhiều nhất.

Có như vậy chất lượng QH của chúng ta mới ngày càng tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại