Cháy chợ Phố Hiến: Thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo ước tính của UBND tỉnh Hưng Yên, vụ cháy chợ Phố Hiến vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng và mỗi hộ kinh doanh có hàng bị cháy sẽ được hỗ trợ 13 triệu đồng.

Liên quan đến vụ cháy chợ Phố Hiến xảy ra vào đêm 19/3, chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường đã chủ trì cuộc họp làm việc với các ngành chức năng có liên quan để bàn về việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ tiểu thương và tái thiết lại chợ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, khu chợ 2 tầng Phố Hiến bị cháy hiện có 332 ki ốt, trong đó có 116 ki ốt quần áo, 21 ki ốt vải sợi, 18 ki ốt giày dép, 16 ki ốt băng đĩa, 16 ki ốt nilon, 11 ki ốt tạp hóa, 21 ki ốt hàng mã, 30 ki ốt bán thịt... Khu chợ 2 tầng Phố Hiến bị cháy vừa chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 1/2014 với diện tích sàn tầng 1 là 950m2, sàn tầng 2 là 1.350m2.

Các cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt từ đêm qua và trong suốt sáng nay để cứu cháy đồng thời kiểm tra hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy.

Các cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt từ đêm qua và trong suốt hôm nay để cứu cháy đồng thời kiểm tra hiện trường, tìm ra nguyên nhân cháy.

Cũng theo báo cáo, do mặt bằng của chợ rộng cộng thêm với hàng hóa kinh doanh của các tiểu thương trong chợ chủ yếu là các mặt hàng dễ cháy như quần áo, hàng mã... nên lửa lan nhanh và bùng phát mạnh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, mặc dù nhận được tin báo vào lúc 21 giờ 25 phút và 4 phút sau xe cứu hỏa có mặt nhưng sau hơn 7 giờ đồng hồ dập lửa, với sự trợ giúp của 4 tỉnh, thành phố, đến 1 giờ sáng ngày 20/3, đám cháy mới cơ bản được dập tắt, Hàng hóa trong chợ hầu như bị thiêu hủy hoàn toàn.

Theo đánh giá sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại lớn về kinh tế, ước thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng và may mắn không có người chết, không có người bị thương.

Sau khi nghe ý kiến của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường đã yêu cầu các đơn vị chức năng từ tỉnh, thành phố đến phường, khu phố phải động viên, chia sẻ với các hộ tiểu thương có hàng bị cháy tại chợ Phố Hiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường.

Đồng thời, ông Cường cũng nhất trí với đề nghị của lãnh đạo thành phố Hưng Yên và các ngành trong việc hỗ trợ 10 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh cho các hộ có hàng bị cháy. Bên cạnh đó, thành phố Hưng Yên cũng sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng cho tất cả các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phố Hiến.

Ngoài ra, ông Cường đã yêu cầu ngành tài chính, ngân hàng xem xét khoanh nợ, giãn nợ cho các hộ kinh doanh tại chợ Phố Hiến để yên tâm kinh doanh.

"Tôi cũng đồng ý với đề xuất của thành phố là sẽ dùng ngân sách của thành phố để hỗ trợ với các hộ gia đình có con đi học các bậc học phổ thông thì xem xét miễn học phí trong vòng 2 năm 2014, 2015. Ngoài ra, với các hộ có con học nghề, trung cấp từ 2 năm trở lên, học cao đẳng, đại học thì sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/ 2 năm.

Ngoài ra, các ngành cần nhanh chóng xem xét xây dựng lại chợ tạm để bà con có thể quay trở lại kinh doanh được sớm nhất. Đối với chợ Phố Hiến bị cháy, cần phối hợp với chủ đầu tư để có đánh giá, nếu sửa chữa được thì làm không thì xây dựng lại để đảm bảo an toàn.

Riêng với chủ đầu tư Hoàng Phát cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, triển khai xây dựng chợ tạm ngay để phục vụ các hộ kinh doanh sớm trở lại hoạt động bình thường...", ông Cường nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, trước câu hỏi của PV về việc các trụ cứu hỏa tại chợ Phố Hiến khi xảy ra cháy người dân kiểm tra đều không có nước, ông Đào Hữu Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sẽ kiểm tra lại.

"Thực tế thế nào thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại nhưng thời điểm tôi có mặt tại đám cháy, tôi thấy, khi các cán bộ lắp vòi vào trụ cứu hỏa ở phía Tây Nam của chợ thì vẫn có nước", ông Liêm nói.

Ông Đào Hữu Liêm, Phó Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên.
Ông Đào Hữu Liêm, Phó Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên.

Về việc ngọn lửa bắt đầu bùng lên ở khu vực nào và việc tổ chức, kịch bản chữa cháy của công an tỉnh Hưng Yên ra sao, ông Liêm thừa nhận, không biết và công an tỉnh đã giao cho Đại tá Đỗ Văn Hiền, Trưởng phòng CS PCCC trực tiếp chỉ huy cứu cháy.

Người dân cũng phản ánh, vụ cháy bắt đầu vào khoảng lúc 19 giờ 30 tối nhưng theo ông Liêm, đến 21 giờ 25 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới nhận được tin báo.

Nhiều tiểu thương cũng cho biết, dù chợ đã đi vào hoạt động được hơn 2 tháng nhưng chưa được tập huấn phòng cháy chữa cháy. Trả lời việc này, ông Liêm nói: "Theo quy định chợ vào hoạt động là người kinh doanh phải được tập huấn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, theo báo cáo của Trưởng phòng CS PCCC là việc này đã có thực hiện".

Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, sẽ kiểm tra lại toàn bộ các thông tin xung quanh dự án và sẽ trả lời cụ thể báo chí cũng như các hộ tiểu thương.

Về dự án chợ phố Hiến, ông Ngọc cho hay, đây là dự án tổng thể lớn, chợ dân sinh chỉ là hạng mục trong dự án đó. Chợ này mới đi vào hoạt động từ tháng 1/2014, còn các hạng mục khác như trung tâm thương mại chưa được xây dựng.

Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khu vực chợ phố Hiến, ông Ngọc nhấn mạnh, khi đi vào sử dụng, bản thân ở chợ dân sinh đã có các họng nước chữa cháy.

Vị này nói: "Trong dự án chợ phố Hiến, về tổng thể thì có một bể nước ngầm 25m3 dùng cấp nước cho việc chữa cháy. Tuy nhiên, bể này nằm ngầm ở dưới trung tâm thương mại 7 tầng hiện vẫn chưa được xây dựng. Thêm vào đó, khi bị cháy, với 18 xe chữa cháy của cả Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội lấy nhiều nước cùng một thời điểm thì các họng nước ở hành lang không tránh khỏi việc hết nước".

Ông Ngọc cũng từ chối trả lời một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến chủ đầu tư của khu chợ Phố Hiến là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Phát

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, trong khi UBND tỉnh tổ chức họp bàn thì bên ngoài cổng UBND tỉnh Hưng Yên, rất nhiều tiểu thương đã tụ tập đề nghị được xin bản photo giấy phép kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Phát. Tuy nhiên, yêu cầu này chưa được đáp ứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại