Cả nhà đánh bị thương Chủ tịch xã

Đi cưỡng chế hộ nuôi tôm trái phép, Chủ tịch xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên bị người nhà hộ dân này đánh trọng thương. Trước đó, những người này đã tấn công 5 cán bộ xã.

Sáng 20-3, bà Phạm Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Phú Yên, cho biết huyện này đang xem xét xử lý vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Trước đó, ngày 19-3, khi phát hiện gia đình ông Trần Hưởng (SN 1948, ngụ xã An Mỹ) thuê hơn 10 nhân công đào mở rộng diện tích nuôi hồ tôm trái phép trên rừng phòng hộ ven biển tại thôn Giai Sơn, UBND xã An Mỹ đã cử 5 cán bộ đến ngăn chặn. Tuy nhiên, lúc cán bộ chuẩn bị đo diện tích nuôi tôm trái phép đã bị ông Hưởng tấn công, buộc những người này phải bỏ chạy.

Khi ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ đến can thiệp đã bị người nhà ông Hưởng lao vào đánh, gây chấn thương.

Theo bà Đinh Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy xã An Mỹ, cách đây 4 năm, gia đình ông Hưởng cùng một số người dân đã lấn chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi tôm. Riêng ông Hưởng lấn chiếm trên 2.100m2. Tuy UBND xã An Mỹ đã tổ chức cưỡng chế nhưng ông Hưởng và 5 hộ dân lại lấn chiếm 12.000m2 nuôi tôm, tiếp tục mở rộng trái phép cho đến nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại