Cha ruột bé gái bị hành hung cần làm gì để giành quyền nuôi con?

Y. Dương (Tổng hợp) |

Ông Tố có thể căn cứ điều 42 luật Hôn Nhân và Gia đình để yêu cầu Tòa án tuyên bố hạn chế quyền chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp cháu Ngân của bà Trang để giao con cho ông.

Liên quan đến việc chăm sóc cháu Ngân (cháu bé bị hành hạ dã man ở Bình Dương), bà Trương Thị Anh Đào, Phó GĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, sẽ tạm giao cháu Ngân cho ông bà ngoại và ông Trần Văn Tố (31 tuổi, cha đẻ bé Ngân) chăm sóc.

Trước câu hỏi, làm thế nào để cha đẻ của cháu bé giành được quyền nuôi con, luật sư Phạm Công Út – Giám đốc Công ty luật Phạm Nghiêm nhận định trên tờ Infonet: "Nếu bà Trang không chịu giao cháu Ngân cho ông Trần Văn Tố  trực tiếp nuôi dưỡng thì trước mắt ông Tố cần nhờ đến sự can thiệp của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường, xã.

Trong trường hợp bà Trang vẫn không chịu giao con cho ông Tố dù có sự động viên của các tổ chức này thì lúc đó ông Tố mới căn cứ điều 42 luật Hôn Nhân và Gia đình để yêu cầu Tòa án tuyên bố hạn chế quyền chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp cháu Ngân của bà Trang để giao con cho ông".

Cũng theo nguồn trên, vị luật sư này cho rằng, căn cứ vào hành vi của Đỗ Trọng Minh (chồng hờ của Nguyễn Thị Thùy Trang, mẹ đẻ bé Ngân) thì cơ quan điều tra có thể khởi tố người này. Tuy nhiên khởi tố về tội danh và khung hình phạt nào thì các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ hết sức cân nhắc, vì cần phải dựa vào hậu quả và kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của bé Ngân. Nếu ông Minh bị khởi tố thì bà Trang cũng có thể sẽ bị khởi tố theo cùng tội danh với Minh với vai trò đồng phạm với Minh.

Trong một diễn biến khác, khi được hỏi về ý định chăm lo cho bé Ngân, ông Tố chia sẻ trên tờ Pháp luật TP.HCM: “Dù có khó khăn như thế nào tôi cũng không bao giờ để ai đưa bé đi một lần nữa. Bé bị như thế này cũng là một phần do lỗi của tôi. Tôi sẽ gắng nuôi cho bé khỏe mạnh vì nó đã chịu quá nhiều nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác rồi”.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu quan điểm: "Cơ quan chức năng nên cân nhắc kỹ khi quyết định giao bé Ngân cho ai chăm sóc, nuôi dưỡng. Nếu giao cháu cho cha ruột, cũng phải tìm hiểu kỹ người này có đủ khả năng tài chính, điều kiện chăm sóc không? Có sống với người phụ nữ khác không? Có sa vào cờ bạc, rượu chè không?... Nói chung phải lường tính, đừng để tinh thần, thể xác của bé bị thương tổn thêm nữa”. Thông tin trên tờ Người Lao Động.

Trước đó, như tin chúng tôi đã đưa, chiều 15/9, ông Tố đã đến bệnh viện đa khoa Bình Dương gặp bé Ngân và mang theo cuốn sổ hộ khẩu chứng minh mình là cha ruột của cháu bé. Sổ hộ khẩu thể hiện, ông Tố và bà Trang là vợ chồng và có hai người con chung (ngoài bé Ngân, còn một bé trai). 

Theo thông tin trên tờ Đời sống & Pháp luật , tính đến 15h chiều 15/9, số tiền những nhà hảo tâm ủng hộ cho cháu Ngân điều trị bệnh là 46 triệu đồng. Số tiền này đang được địa phương tạm thời quản lý. Ngoài ra, Quỹ bão trợ trẻ em của tỉnh Bình Dương dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng cho cháu Ngân.

Xem thêm clip: Bé Ngân tại bệnh viện

Bé Ngân bị cha mẹ hành hạ dã man đang được điều trị tại bệnh viện

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại