Kẻ hành hạ bé Ngân thừa nhận không phải cha ruột

Lâm Phương |

Minh thừa nhận với điều tra viên mình không phải cha ruột của bé Ngân mà chỉ là người tình của Trang.

Sáng ngày 16/9, Công an Thị xã Dĩ An – Bình Dương đã tiến hành lấy lại lời khai của đối tượng Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thùy Trang. Trong lần lấy lại lời khai này cả hai đều thừa nhận có sự gian dối trong lời khai trước đó.

Nguyễn Thị Thuỳ Trang 
Đỗ Trọng Minh tại cơ quan điều tra

Nguyễn Thị Thuỳ Trang và đối tượng Đỗ Trọng Minh tại cơ quan điều tra

Lúc đầu cả Minh và Trang đều khăng khăng Ngân là con ruột của cả hai và biện minh rằng việc đánh đập là để “dạy con”. Tuy nhiên, khi điều tra viên cũng cấp thêm nhưng tình tiết mới được cơ quan điều tra ghi nhân và đề cập đến việc giám định ADN thì Trang và Minh đều cúi đầu thừa nhận khai không đúng sự thật.

Theo đó Minh thừa nhận mình không phải là cha ruột của bé Ngân mà chỉ là người tình của Trang. Điều này cũng đúng như thông tin mà bà Nguyễn Thị Loan (bà ngoại của Ngân) và anh Trần Văn Tố (người tự nhận là cha ruột của Ngân) cung cấp trước đó tại bệnh viện.

Theo anh Tố, Ngân là đứa con thứ hai của anh và Trang. Trang từ miền Tây lên Đồng Nai – Bình Dương mưu sinh và quen biết Minh. Cả chung sống với nhau ở như vợ chồng tại một khu trọ tại phường Bình An.

Bà Loan cho biết do bà phản đối con gái muốn đến với Minh nên Trang đã bế con trốn theo người tình.

Bé Ngân bị cha mẹ hành hạ dã man đang được điều trị tại bệnh viện

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại