"Cầu đung đưa kêu cót két, sau đó là tiếng la hét ầm ĩ"

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Đó là miêu tả ngắn gọn của lãnh đạo xã Sơn Bình khi nói về vụ sập cầu kinh hoàng lần đầu tiên xảy đến với vùng quê yên bình này.

Chiều tối ngày 24/2, ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường - cho biết, nguyên nhân vụ sập cầu treo tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vào sáng ngày 24/2 là do đứt ốc neo cáp cây cầu này vì quá tải. Hậu quả làm 8 người chết, hơn 30 người bị thương nặng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Tam Đường, nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Danh tính 8 người tử vong được xác định gồm: Hàng A Khoa, Giàng A Chua (ở Chu Va 6); Vàng A Chiếu, Vàng A Sinh, Giàng A Su, Thào A Hơ (ở Chu va 8); Trang Seo Sùng, Giang A Ninh (ở bản Nậm Dè), cùng ở xã Sơn Bình, tỉnh Lai Châu.

Theo clip một người dân ở hiện trường ghi lại, khi những người đầu tiên trong đoàn đưa tiễn đám tang bước lên cầu, tiếng cót két nghe "nghê tai". Khi đoàn người bước lên cầu được ít phút thì bỗng dưng tiếng la hét ầm ĩ, clip tắt.

Ngay sau khi thông tin về vụ sập cầu được báo cáo, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã tức tốc lên hiện trường ởLai Châu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ tai nạn thảm khốc này.

Video ghi lại lúc xảy ra sập cầu treo Chu Va 6

“Theo lời kể lại của những người tham gia vào đoàn đưa tang khi qua cầu Chu Va 6 được chia làm 3 tốp. Tốp đầu tiên có hơn 20 người đã qua cầu. Tốp thứ hai khoảng hơn 40 người, là nhóm khiêng quan tài. Khi đi được khoảng 15m thì bất ngờ cây cầu đổ nghiêng hất khoảng gần 40 người xuống suối cao tầm 10m.

Bởi theo thiết kế, chiếc cầu có trọng tải tối đa 1,5 tấn, nhưng ước lượng trọng tải lúc xảy ra vụ việc lên tới 2,5 tấn. Như vậy là vượt quá trọng tải cho phép lên tới gần 1 tấn dẫn đến ốc neo tăng đơ cáp cầu bị đứt. Mặc dù đã có người ngăn lại nhưng lúc đó có khoảng hơn 40 người cùng đi trên cầu nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên”.

Nguyên nhân

Nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6 là do đứt ốc neo cáp cây cầu.

Cũng theo ông Trung, trước đây, bà con nhân dân 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8 vẫn đi lại bằng chiếc cầu treo bằng gỗ nằm sát cây cầu treo Chu Vá 6 hiện nay, không được an toàn. Từ năm 2012, cây cầu mới này được xây dựng và đưa vào sử dụng để bà con vận chuyển hàng hóa, nông sản rất thuận tiện cho việc đi lại.

“Trước mắt, bà con vẫn di chuyển theo đường lòng suối do mùa khô, nước suối cạn. Tuy nhiên, ngay trong ngày 25/2, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bổ sung, lắp ghép lượng gỗ vào chiếc cầu treo cũ đủ đảm bảo an toàn để khắc phục tạm thời đường đi cho nhân dân. Đối với cây cầu vừa đứt, huyện sẽ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để giải quyết trong thời gian tới” - ông Trung cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại