Chủ tịch tỉnh Lai Châu nói về vụ 8 người chết khi đi đưa tang

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Theo thông tin mới nhất, có ít nhất 8 người tử vong, 33 người bị thương khi đưa đám tang qua cầu treo tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Trong lúc đoàn đưa tang ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình đi trên cầu được 15m thì bất ngờ cầu sập, hàng chục người rơi xuống suối làm 7 người chết và nhiều người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng đưa những người bị thương lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu. Cũng trong buổi sáng, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu, các cấp ngành UBND huyện Tam Đường đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Trao đổi với PV về sự việc này, ông Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã cử đoàn công tác của tỉnh do đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chương cùng các đơn vị liên quan trực tiếp xuống làm việc với các cơ quan của huyện Tam Đường để nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là cây cầu này được thiết kế chịu lực vừa phải nhưng người dân không hiểu lại chạy hoảng loạn trên cầu lúc đứt cáp khiến lực cộng hưởng gấp 3 lần nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên”.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay (24/2), khi đoàn đưa tang khoảng hơn 40 người cùng đi qua cây cầu này. Vì cầu treo chỉ được thiết kế chịu lực khoảng 1,5 tấn nhưng với trọng lực quá lớn khiến cáp neo tăng đơ cố định ở cầu bị đứt một bên và hất gần hết đoàn đưa tang rơi xuống suối. Một số người khác nhanh tay bám vào thành cầu nên may mắn thoát hiểm.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh VOV)

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh VOV)

“Do dưới lòng suối nhiều đá tảng, đá hộc to lởm chởm đã khiến 7 người bị tử vong tại chỗ và 33 người bị thương (tính đến thời điểm hiện tại). Ngay sau đó, chúng tôi đã huy động lực lượng đưa tất cả những người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, Bệnh viện tỉnh Lai Châu để cấp cứu. Còn những người không may tử vong chúng tôi đã đưa thi hài về các gia đình để lo thủ tục mai táng.

Trước mắt, tỉnh và huyện hỗ trợ gia đình người chết 7 triệu đồng và những người bị thương 2,7 triệu đồng. Hiện những người bị thương đang tích cực được chữa trị” - ông Trung cho biết thêm.

Trao đổi với PV cách đây ít phút, ông Đỗ Văn Giang – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết: “Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức đến cấp cứu người bị nạn. Bệnh viện đã huy động toàn bộ xe cứu thương tại chỗ và huy động xe từ các tuyến bệnh viện huyện lân cận để tham gia cứu thương tại chỗ. Đồng thời đưa những người bị nạn đến Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường cấp cứu.

Các nạn nhân nặng chúng tôi được đưa thẳng đến bệnh viện tỉnh để cứu chữa. Tuy nhiên, trong số khoảng hơn 10 người bị thương nặng đã đưa đến chỗ chúng tôi thì đã thêm 1 người nữa bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong” – ông Giang cho biết.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện

Như vậy đến thời điểm hiện tại đã có tổng 8 người tử vong và 32 người bị thương trong vụ đi đưa đám tang qua cầu treo bị sập nối giữa bản Chu Va 6 và Chu Va 8, xã Sơn Bình. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết cây cầu treo này mới được khánh thành đưa vào sử dụng được hơn 1 năm. Cây cầu dài 54 m, chiều cao cách mặt suối là 9m.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại