Cấp cứu 115 Hà Nội: Nhân viên lấy thuốc “phản pháo” Ban Giám đốc

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Trong vụ lấy thuốc bảo hiểm y tế tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, mới đây chính Dược sỹ lấy thuốc đã phủ nhận việc thực hiện một mình.

Liên quan đến việc lập 33 hồ sơ khống để lấy thuốc bảo hiểm y tế xảy ra tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vào hồi đầu năm 2013, mới đây, chúng tôi đã bất ngờ nhận được phản hồi của chính người trong cuộc. Người đó là Dược sỹ Lê Thị Thu Hương – Cán bộ hợp đồng của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, Dược sỹ Hương cho hay, vào thời điểm tháng 3/2013, Bảo hiểm xã hội tiến hành kiểm tra rà soát và đã phát hiện có hiện tượng kê khống chứng từ cấp phát thuốc cho các đối tượng đến khám chữa bệnh với số tiền trị giá khoảng 16 triệu đồng.

“Trước sự việc đó, lãnh đạo cơ quan đã yêu cầu tôi làm bản kiểm điểm và sau đó là quy hoàn toàn trách nhiệm cho bản thân tôi. Nhưng tôi thấy việc quy hoàn toàn trách nhiệm cho bản thân tôi là không thấu tình đạt lý...”, chị Hương cho biết.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, chị Lê Thị Thu Hương khẳng định: “Số thuốc phải kê khai khống chứng từ tự bản thân tôi không làm một mình”.

Khi được hỏi về nội dung bản tường trình đã nộp cho Thanh tra Sở y tế chị Hương cho hay: “Nội dung hoàn toàn là do ông Phó Giám đốc Nguyễn Văn Chánh và ông Giám đốc Trần Văn Nam đọc cho tôi viết tại phòng riêng của ông Chánh”.

Và chị Hương cho biết thêm: “Đến ngày 16/12/2013 ông Chánh lại gọi tôi sang phòng riêng và yêu cầu tôi viết lại bản kiểm điểm với nội dung như bản đã nộp cho Thanh tra Sở và bảo tôi nên viết đơn xin nghỉ việc để không phải thành lập Hội đồng kỷ luật, để tôi không bị kỷ luật, để đỡ mang tiếng cho đơn vị nhưng tôi không chịu viết”.

Chị Hương cũng đã cung cấp cho chúng tôi các file ghi âm ghi lại các buổi nói chuyện thể hiện việc ông Nam và ông Chánh yêu cầu chị viết tường trình, bản kiểm điểm và đơn xin nghỉ việc.

Liên quan đến việc lấy thuốc từ bảo hiểm y tế của Dược sỹ Hương, chúng tôi đã tìm hiểu về quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân khám có bảo hiểm y tế tại đơn vị này.

Theo một nhân viên tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, quy trình khám bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế rất chặt chẽ. Khi bệnh nhân đến Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội để khám sẽ cầm bảo hiểm và chứng minh thư nhân dân vào phòng khám đăng ký.

Tại đây, người phụ trách bảo hiểm xác nhận bệnh nhân có mặt có đúng là có tên trong thẻ đến khám hay không. Khi đã xác nhận đúng, một người khác sẽ nhập thông tin vào máy tính rồi hướng dẫn bệnh nhân sang phòng khám của bác sỹ.

Tại phòng khám, các bác sỹ sẽ khám rồi chỉ định xét nghiệm. Bệnh nhân đi xét nghiệm và lấy kết quả xét nghiệm rồi quay lại phòng khám để các bác sỹ chỉ định dùng thuốc. Sau đó, người bệnh đi lĩnh thuốc và tại kho thuốc, khi đó nhân viên tại đây sẽ phát thuốc cho bệnh nhân theo đơn của bác sỹ.

Theo nhân viên này, với quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân khám có thẻ bảo hiểm y tế chặt chẽ như vậy nên một mình Dược sỹ Hương vốn là một nhân viên hợp đồng của Trung tâm sẽ không thể một mình thực hiện toàn bộ quy trình trên để lấy thuốc trót lọt trong khoảng thời gian dài như vậy...

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, liên quan đến vụ việc trục lợi từ bảo hiểm y tế, cụ thể là việc lấy thuốc bằng các tờ phơi mới chỉ dừng lại ở việc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội xử lý Dược sỹ Lê Thị Thu Hương...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại