Cận cảnh nội thất chiếc xe ô tô siêu dị ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Chiếc xe ô tô siêu dị được chế tạo từ động cơ xe máy cũ với giá chỉ hơn 30 triệu đồng.

>> Ông bố chế ô tô siêu dị chở con đi học "sợ" bị tịch thu xe

>> Cha tự chế ô tô siêu dị chở con đi học, Giám đốc Sở GTVT nói gì?

Video cận cảnh chiếc xe siêu dị của ông bố chế tạo để đưa đón con đi học.

Chiếc xe siêu độc của anh Nguyễn Kim Sơn (36 tuổi, trú tại xóm 1, xã Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Anh Sơn đang lái chiếc xe siêu dị do mình tự mày mò, chế tạo ra.
Anh Sơn đang lái chiếc xe siêu dị do mình tự mày mò, chế tạo ra.
Theo anh Sơn, vì niềm đam mê và mong muốn có một chiếc xe ô tô đưa đón con đi học hàng ngày tránh mưa tránh nắng nên anh đã tự tìm hiểu và chế ra chiếc ô tô này.
Theo anh Sơn, vì niềm đam mê và mong muốn có một chiếc xe ô tô đưa đón con đi học hàng ngày tránh mưa tránh nắng nên anh đã tự tìm hiểu và chế ra chiếc ô tô này.

Toàn bộ bộ phận của chiếc xe ô tô này được anh Sơn chế tạo từ bộ phận của chiếc xe máy win cũ. Phải mất gần một năm trời, anh mới chế tạo xong chiếc xe.

Khoang lái của chiếc xe siêu dị này khá rộng rãi.

Khoang lái của xe khá rộng rãi. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Kỳ (Giám đốc Sở GTVT Nghệ An) nói, vấn đề tự chế ô tô lưu thông trên đường là không được phép và vi phạm quy định của pháp luật.

Phần vỏ xe ngoài được anh Sơn làm từ những tấm tôn và gò để tạo hình cho xe.

Ông Kỳ cho biết, khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, kiểm tra về kĩ thuật, an toàn xe, nếu xe lưu thông trên đường thì sẽ bị xử phạt theo Nghị định 171. Trong hình là phần vỏ xe ngoài được làm từ những tấm tôn.

Để tạo độ chắc chắn, chủ nhân đã hàn, bắt vít những bộ phận vỏ và khung xe lại với nhau.

Khung xe được làm từ ống tuýp sắt lớn hàn chắc chắn với nhau.
Khung xe được làm từ ống tuýp sắt lớn hàn chắc chắn với nhau.
Nội thất bên trong xe ô tô này khá đơn giản với vô - lăng lái, cần số, chân côn, phanh và đồng hồ cũng của một chiếc xe máy.

Nội thất xe ô tô này khá đơn giản với vô - lăng lái, cần số, chân côn, phanh và đồng hồ cũng của một chiếc xe máy.

Tuy thiết kế đơn giản nhưng chiếc xe này được trang bị đầy đủ từ gạt nước, gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, đèn xinhan...
Tuy thiết kế đơn giản nhưng chiếc xe này được trang bị đầy đủ từ gạt nước, gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, đèn xinhan...
Bộ phận máy, bình xăng, ống bô của chiếc xe ô tô.
Bộ phận máy, bình xăng, ống bô của chiếc xe ô tô.
4 bánh của ô tô được chủ nhân tận dùng từ những chiếc bánh của xe máy.
4 bánh của ô tô được chủ nhân tận dùng từ những chiếc bánh của xe máy.
Cánh cửa được làm khá thô sơ từ sắt, nhôm và tấm mê-ka để giảm bớt trọng lượng của xe.
Cánh cửa được làm khá thô sơ từ sắt, nhôm và tấm mê-ka để giảm bớt trọng lượng của xe.
Chốt cửa xe được anh Sơn làm từ chiếc đũa gỗ khá độc đáo.
Chốt cửa xe được anh Sơn làm từ chiếc đũa gỗ khá độc đáo.
Hệ thống điều hòa của chiếc xe siêu dị này cũng được thiết kế đơn giản từ 2 cánh quạt làm mát trong máy tính.
Hệ thống "điều hòa" của chiếc xe siêu dị này cũng được thiết kế đơn giản từ 2 cánh quạt làm mát trong máy tính.
Bình xăng được tận dụng của chiếc xe máy cũ nên khá nhỏ.
Bình xăng được tận dụng của chiếc xe máy cũ nên khá nhỏ.
Trong xe anh Sơn còn có 1 can nhựa để chứa nước cho chiếc xe.

Trong xe anh Sơn còn có 1 can nhựa để chứa nước cho chiếc xe.

Phần động cơ của chiếc xe ô tô được anh Sơn chế lại từ động cơ xe win 110 cũ nhưng có thể chạy với vận tốc 45-50km/h và tiêu tốn 3-4 lít xăng/100km.
Phần động cơ của chiếc xe ô tô được anh Sơn chế lại từ động cơ xe win 110 cũ nhưng có thể chạy với vận tốc 45-50km/h và tiêu tốn 3-4 lít xăng/100km.
Bộ phận giảm xóc của xe được làm bằng nhíp như xe ô tô thật và tận dụng luôn cả càng giảm xóc của xe máy để tạo độ chăc chắn cho xe.
Bộ phận giảm xóc của xe được làm bằng nhíp như xe ô tô thật và tận dụng luôn cả càng giảm xóc của xe máy để tạo độ chăc chắn cho xe.

Nội thất của xe đơn giản chỉ là những chiếc ghế làm bằng da cũ.

Theo anh Sơn, chiếc xe này có thể chở được từ 4-5 người ngồi.

Anh Sơn cho hay, để làm được chiếc xe này, anh đã phải mày mò, học hỏi và tự làm trong thời gian 1 năm trời, với số tiền khoảng hơn 30 triệu đồng.
Anh Sơn cho hay, để làm được chiếc xe này, anh đã phải mày mò, học hỏi và tự làm trong thời gian 1 năm trời, với số tiền khoảng hơn 30 triệu đồng.
Căn nhà của anh Sơn tại xã Bài Sơn (Đô Lương, Nghệ An). Hiện anh đang mở ki-ốt sửa chữa xe máy tại nhà nên cuộc sống còn khá khó khăn.

Căn nhà của anh Sơn tại xã Bài Sơn (Đô Lương, Nghệ An). Hiện anh đang mở ki-ốt sửa chữa xe máy tại nhà nên cuộc sống còn khá khó khăn.

Chiếc xe tự chế đi trên đường nhưng không khác gì chiếc xe thật.

Chiếc xe tự chế đi trên đường nhưng không khác gì chiếc xe thật.

Rất nhiều người thán phục và khen cho tài năng sáng tạo của anh Sơn. Hiện tại, anh chỉ dùng chiếc xe này để đưa đón con đi học trong đường làng.
Rất nhiều người thán phục và khen cho tài năng sáng tạo của anh Sơn. Hiện tại, anh chỉ dùng chiếc xe này để đưa đón con đi học trong đường làng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại