Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ thiếu nữ xử nhau bằng tuýt sắt

Nhiệt Băng |

Chiều 12.11, Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã hoàn tất báo cáo liên quan đến việc các thanh thiếu niên "xử" nhau đổ máu, gửi Sở GD-ĐT. "Liên quan đến sự việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo Sở vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc" - ông Lê Trung Chinh - GĐ Sở GD-ĐT cho biết.

Xác nhận với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tý - Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Khê khẳng định, vụ đánh nhau có liên quan đến 3 học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng gồm P.T.N.P (học sinh lớp 9/7), H.N.H.T (học sinh lớp 8/5) và N.P.T.N (học sinh lớp 9/1, đã bỏ học vào TP HCM được vài hôm).

Ngoài ra còn có thiếu nữ B.T.T.H (SN 2000, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, mặc đồng phục thể dục trong video clip) là học sinh trường Trung cấp nghề Ý - Việt. Các đối tượng còn lại đã nghỉ học.

"Chúng tôi đã làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Tôi đề nghị, sau khi kết thúc điều tra, tùy theo mức độ vi phạm, trường phải mở hội đồng xử lý kỷ luật để răn đe" - ông Tý nói.

Theo ông Tý, thời gian qua có một bộ phận học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng có biểu hiện lệch lạc về đạo đức lối sống qua việc tham gia các diễn đàn, Blog cá nhân, Facebook và mạng xã hội khác.

Một số vụ việc gây gổ đánh nhau quay hình phát tán trên mạng Internet, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Trước thực trạng đó, hàng tuần Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê, yêu cầu các trường trên địa bàn tổ chức các hoạt động để định hướng các em học sinh sử dụng mạng Internet, ngăn chặn hành vi bạo lực trong học đường.

"Trong xu thế công nghệ thông tin như hiện nay, nếu không tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, có định hướng sử hướng sử dụng Internet và mạng xã hội đúng quy định thì sự việc xảy ra như vậy là một hệ lụy lớn của xã hội" - ông Tý nói.

Clip G. (bị đánh) kể lại sự vụ:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại