Bệnh nhân sùi bọt mép tử vong sau khi uống thuốc tại cơ sở y tế

Nguyễn Hào |

Sau khi uống thuốc tại cơ sở y tế xã, bệnh nhân sùi bọt mép, co giật và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 3/5, cơ quan công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết bất thường của bệnh nhân ở một cơ sở y tế.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 01/5/2015 bà Xa Thị Sâm (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) chở con gái là chị Đinh Thị Dung (sinh năm 1993) từ nhà  mình đi khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc xã Bờ Y.

Sau khi uống thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh, chị Dung có triệu chứng sùi bọt mép, co giật nên đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Dung đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành xác minh vụ việc, phối hợp phòng chức năng công an tỉnh khám nghiệm tử thi. Kết luận ban đầu cho thấy nạn nhân bị tử vong do nhồi máu cơ tim.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại