Bé trai 6 tuổi kể về giây phút bị cha dượng đánh nứt sọ, gãy tay và chân

Quốc Ngọc |

Theo bác sĩ, xương sọ và xương chày cẳng chân rất cứng, chứng tỏ lực đánh phải rất mạnh mới có thể gây ra chấn thương nứt, gãy những vị trí này. Hiện bé trai vẫn còn đau đầu, nôn ói…

Trao đổi với báo chí ngày 5.11, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM - cho biết, nạn nhân bị cha dượng bạo hành là em Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) nhập viện vào lúc 22h10’ đêm 4.11 từ Bệnh viện Q.6 chuyển đến.

Bé Hiếu đang được điều tri tích cực tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Hiện em Hiếu có thể nói chuyện nhưng rất yếu, vẫn nhức đầu, nôn ói và được chăm sóc điều trị tại khoa Ngoại thần kinh để theo dõi chấn thương sọ não.

Theo lời khai của chị Trần Ngọc Liên (29 tuổi, mẹ nạn nhân), em Hiếu bị chồng sau của chị là Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) đánh bằng cây gỗ hình trụ, dài khoảng 40cm. Chị Liên cho biết không chứng kiến cảnh Sĩ đánh con, khi chị đi bán về nhà mới thấy con tay chân quặt quẹo, mặt mày bầm tím nên vội vàng đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ Khang cho biết, xương sọ và xương chày cẳng chân rất cứng, chứng tỏ lực đánh phải rất mạnh mới có thể gây ra chấn thương nứt, gãy những vị trí này. Ngoài những vết thương mới, bác sĩ cũng cho biết trên người của cháu bé còn có nhiều vết thương cũ, có những vết đã lành và những vết đang lành.

Nằm trên giường bệnh, Hiếu thều thào nói: “Ba đánh con từ sáng đến tối. Cầm cây đánh tới tấp. Lúc thì ba lấy gậy bằng gỗ phang, lúc lấy tay đấm vào mắt con”. Cũng theo Hiếu, người cha dượng này đã đánh đập em nhiều lần. Mỗi lần đánh thì vớ gì đánh nấy, có cây dùng cây, không có cây dùng tay, chân đấm đá, có khi mẹ can ngăn thì cha dượng đánh cả hai mẹ con.

Hiện Công an P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân tạm giữ Sĩ để làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ người thân, Sĩ đã thừa nhận hành vi đánh đập đối với bé Hiếu tại cơ quan công an. Chị Liên cũng được lấy lời khai để củng cố hồ sơ chuyển lên Công an Q.Bình Tân xử lý theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại