Lãnh đạo tuyên giáo Hà Nội đánh giá cao lãnh đạo Quảng Ninh

Hoàng Đan |

Ông Long cho rằng, Hà Nội và Quảng Ninh có điều kiện, đặc điểm cụ thể hoàn toàn khác nhau nên không thể đặt vấn đề ai học ai ở đây được.

Trao đổi với chúng tôi trong buổi giao ban báo chí Thành ủy vào chiều 4/11, sau khi theo dõi các hình ảnh lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khum tay trái tim chào du khách, ông Phan Đăng Long, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ sự đánh giá cao, ủng hộ các hành động này.

Ông Phan Đăng Long - Phó ban TT Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

"Ở đây, những hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trẻ trung, xì tin như vậy là vì mục đích rất tốt đẹp, muốn dành những tình cảm gần gũi, thân thiện, bình dị của con người nơi đây gửi đến với du khách, đồng thời, giới thiệu với du khách về di sản vịnh Hạ Long đã được thế giới công nhận. Hơn thế, ở đây lại là 9 đồng chí lãnh đạo cấp cao của tỉnh cùng vui vẻ thực hiện hành động như vậy thì chúng ta càng phải ghi nhận, điều này cũng thể hiện sự quan tâm" - ông Long chia sẻ.

Ông Long cũng phản đối ý kiến cho rằng, hình ảnh của các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khum tay tạo trái tim, xì tin chào du khách như vậy không đúng với phong cách của quan chức.

Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khum tay tạo trái tim, mỉm cười chào du khách.
Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khum tay tạo trái tim, mỉm cười chào du khách.

"Thực ra, quan điểm chung của chúng ta hiện nay đang có phần mặc định cho các quan chức là phải đạo mạo hoặc thế này thế khác hay người già phải ứng xử thế này, người trẻ phải thế kia... Tất nhiên, những hành vi thì cũng nên ứng xử phù hợp với tuổi tác.

Nhưng, quan điểm của tôi, cái quan trọng nhất là mỗi người, dù là công dân hay quan chức thì trách nhiệm phải hoàn thành đầy đủ, không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, không vi phạm đạo đức xã hội.

Thực tế, tôi quan sát ở các nước phát triển họ rất văn minh, lãnh đạo của họ, ngay như Tổng thống Mỹ tiếp khách thì vẫn có thể quần bò, áo phông bình thường. Hay như để tiết kiệm, Thủ tướng Nhật đề nghị giảm bớt năng lượng điện bằng cách bớt đi điều hòa để giúp bảo vệ môi trường, năng lượng và đi cùng với đó, cũng không cần thiết phải com-ple, cà - vạt khi đến hội nghị... Nhiều buổi lễ quan trọng, nếu ở nước mình thì phải com - ple, cà - vạt đầy đủ nhưng ở nước họ thì không... 

Ở đây, như tôi đã nói, mục đích của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh là vì cái chung, để cho du khách thấy được sự gần gũi, thân thiện khi đến với địa phương. Với mục đích tốt đẹp, quảng bá cho địa phương như vậy càng đáng trân trọng" - ông Long nói.

Khi được hỏi, Hà Nội có nên học tập lãnh đạo Quảng Ninh thực hiện những hành động gần gũi, bình dị như vậy không? Ông Long bày tỏ: "Đã là người lãnh đạo thì ở Hà Nội hay Quảng Ninh đều phải gương mẫu, đều phải vì cái chung và để làm được điều đó cho địa phương, sẽ phải có nhiều cách thực hiện nhưng không được vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục...

Tuy nhiên, ở đây, không nên đặt ra vấn đề ai nên học ai cả. Bởi Hà Nội và Quảng Ninh có các điều kiện, đặc điểm cụ thể khác nhau. Chưa kể, điều đó còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân, mỗi hoàn cảnh và trong các trường hợp cụ thể thì mỗi con người sẽ có biểu hiện, hành động khác nhau.

Cũng có thể ở ngữ cảnh đó, làm như vậy thì tốt nhưng ở một điều kiện, hoàn cảnh khác, làm như vậy lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ. Cho nên, mỗi hành vi phải phù hợp với ngữ cảnh, đặc điểm cụ thể",  ông Long nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại