5 con cá khủng dính lưới của người dân

Theo Công an TP.HCM/ Báo Quảng Ngãi/ Đời sống&Pháp luật/An Giang Online/ Lao Động |

Có những con cá khủng đã được ngư dân lập bàn thờ, chôn cất theo quan niệm truyền thống của người dân vùng biển.

 

Khoảng 15 giờ chiều 10/4/2014, người dân ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi phát hiện một con cá voi dài khoảng 2,5m, nặng 200kg, có màu xanh đen trôi dạt vào bờ biển. Mình cá nổi bật với nhiều hoa văn lạ mắt và xuất hiện một số vết thương nặng. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã tổ chức cúng, dìu cá voi về phía lăng thờ thần Nam Hải. Đến 10 giờ sáng 11/4, cá voi vẫn thoi thóp thở. Sau đó, ngư dân xã Tịnh Kỳ đã lập bàn thờ, đào huyệt cạnh lăng để chờ đem cá đi chôn cất. Trong quan niệm truyền thống của người dân vùng biển, nếu cá voi dạt vào làng chài nào, thì làng chài đó sẽ được mùa cá tôm, may mắn quanh năm.

Khoảng 8 giờ 20 sáng 4/4/2014, một con cá lạ, da trơn, đuôi ngắn, đầu tròn, miệng nhỏ, hai vây ngắn, ước nặng hơn 200kg đã được ngư dân xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) bắt được và kéo vào bờ biển ghềnh Dưa, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ. Con cá có nhiều vết dao đâm trên mình.

Ngày 19/8/2014, ông Hoàng Kựa, chủ thầu hồ Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) câu được con trắm đen nặng 21 kg tại hồ Côn Sơn. Ông Kựa cho biết: “Sau nhiều giờ ngồi câu chờ đợi, tự nhiên thấy phao chìm nghỉm sâu dưới mặt nước, tôi giật cần lên thì bỗng nhiên làn nước rẽ sóng lôi theo nửa cuộn cước. Phải mất gần 4 tiếng đồng hồ tôi mới lôi được con cá trắm đen khủng đó lên bờ”.

Tháng 7/2013, ông Nguyễn Hữu Phước (52 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang) giăng lưới bắt được cá sửu nặng hơn 6,1kg trên sông Hậu. Ông Phước cho biết, mình vào nghề giăng lưới đã hơn 20 năm nhưng đây là con cá sửu nặng nhất mà ông bắt được. Luồng lưới được ông Phước giăng tại khu vực sạt lở Quốc lộ 91, khi rê tay lưới đến gần bến đò Bình Thủy thì bất ngờ phao giật mạnh. Biết là có cá to, ông Phước cùng vợ nhanh tay kéo lưới mới phát hiện dính cá sửu khủng.

Tháng 3/2013, người dân ở lưu vực sông Lô - đoạn ngã ba sông (sông Chảy giao với sông Lô) thuộc xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bắt được con cá lăng chấm có chiều dài 1,4m và cân nặng khoảng 54kg. Anh Nguyễn Văn Bình - người dân chài bắt được cá lăng chấm - cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi thấy cá quá to mắc bẫy cụp vào lưỡi câu. Lúc đầu vì cá quá to và khỏe, tôi phải rất vất vả, khó khăn mới đưa cá từ dưới sông lên trên thuyền".

Cá tiến vua khủng xuất hiện tại Hà Nội Cá tiến vua "khủng" xuất hiện tại Hà Nội

Loại cá Anh Vũ được nhiều người gọi đây là loại cá để tiến vua vì quý hiếm, vừa được một chủ nhà hàng ở Hà Nội nhập về.

------------------

Xem thêm clip: Bắt "thủy quái" giống rồng dài 4,2 (Nguồn: Youtube)

Clip bắt "thủy quái" giống rồng dài 4,2 mét

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại