2 lần không nhận tội, Dương Tự Trọng vẫn chịu 18 năm tù

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Với tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, Dương Tự Trọng bị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù giam, mức cao nhất ở tội này.

Theo đúng dự kiến, chiều nay, 15h ngày 8/1, HĐXX đã tuyên án vụ Dương Tự Trọng cùng đồng phạm tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 275 – Bộ Luật hình sự. Người liên quan trực tiếp tới vụ án này là Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam bị tuyên án tử hình về các tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.

HĐXX tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù, Vũ Tiến Sơn 13 năm tù, Hoàng Văn Thắng 5 năm tù, Trần Văn Dũng 8 năm tù, Đồng Xuân Phong 7 năm tù, Nguyễn Trọng Ánh 6 năm tù, Phạm Minh Tuấn 5 năm tù cùng về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.


	Thẩm phán Trương Việt Toàn - Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án.

Thẩm phán Trương Việt Toàn - Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án.

Chủ tọa công bố lại phần cáo trạng. VKS cho rằng, biết anh trai là Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương Tự Trọng đã bàn bạc, thống nhất và giao cho các đồng phạm trong vụ án này đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ngày 17/5/2012, Dương Chí Dũng được đưa đến tạm lánh ở nhà bạn gái của ông Trọng để từ đây ông ta được đưa đi Quảng Ninh.

Đến ngày 21/5/2012, Dương Chí Dũng được đưa từ Quảng Ninh đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), trốn sang Campuchia vào khoảng 19h ngày 23/5/2012.

Cuộc trốn chạy của Dương Chí Dũng bất thành khi ông ta không thể nhập cảnh vào Mỹ và bị bắt khi đang trốn ở Campuchia.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định, các bị cáo Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng, Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong, Nguyễn Trọng Ánh, Phạm Minh Tuấn, HĐXX thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận việc nhận lệnh của Dương Tự Trọng đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn. Tại phiên tòa, Dương Chí Dũng cũng thừa nhận việc này. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với quá trình Dương Chí Dũng bỏ trốn. Từ đó, HĐXX nhận định 6 bị cáo Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng, Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong, Nguyễn Trọng Ánh, Phạm Minh Tuấn tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài là vi phạm quy định tại điều 275 của bộ Luật Hình sự.

Đối với Dương Tự Trọng không thừa nhận tội cả ở cơ quan điều tra và trước phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX đã căn cứ vào các lời khai của các bị cáo khác phù hợp với lộ trình trốn ra nước ngoài như Dương Chí Dũng khai tại tòa. Dù không thừa nhận tội nhưng HĐXX thấy có đủ căn cứ xác định Dương Tự Trọng là bị cáo chính trong việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. HĐXX kết luận Dương Tự Trọng là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo trong việc tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài nên không đồng ý trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Dương Tự Trọng trình bày: “Thưa HĐXX, có lẽ là cho tôi xin phép được nói một số tâm tư tình cảm trong vòng hơn 1 phút do lâu ngày không được phát biểu nên phát biểu có gì đó lạc hậu kính mong HĐXX châm chước. Kính thưa HĐXX, anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Thời gian qua tôi luôn sống cùng với những kỷ niệm của 2 anh em và càng thấy thương anh tôi nhiều hơn. Từ những thầm ước được chịu tội thay cho anh tôi và luôn cầu mong cho anh tôi được hưởng sự khách quan, sự khoan hồng của pháp luật, lòng từ bi, khoan dung, độ lượng vị tha của người đời.

Tình cảm ấy, tôi nghĩ rằng ở mỗi con người ai cũng có mong mọi người thông cảm. Với các bị cáo khác của vụ án này, kính mong HĐXX xét xử khách quan, đánh giá đúng người đúng tội, mở lượng khoan hồng để họ sớm có điều kiện làm lại cuộc đời. Cá nhân tội sẵn sàng chấp hành nghiêm túc bản án mà HĐXX dành cho”.

Bị cáo Dương Tự Trọng tại tòa sáng 8/1
Bị cáo Dương Tự Trọng tại tòa sáng 8/1

Trước đó, VKS đề nghị mức án đối với 7 bị can bị truy tố tội Tổ chức đưa người khác đi nước ngoài:

1.  Dương Tự Trọng (52 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục VII - Bộ Công an): 18- 20 năm tù

2. Vũ Tiến Sơn (SN 1966, nguyên Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội, CA TP Hải Phòng): 17- 18 năm tù.

3. Hoàng Văn Thắng (SN 1970, nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, CA TP Hải Phòng): 6-7 năm tù.

4. Đồng Xuân Phong (SN 1974, kẻ đang trốn nã và được ông Trọng bao che): 6- 7 năm tù.

5. Trần Văn Dũng (SN 1968, tức Dũng "Bắc Kạn", kẻ từng bị phạt tù án treo về tội buôn lậu, bị phạt tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã được xóa án tích): 6-7 năm tù.

6. Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA TP Hải Phòng): 6-7 năm tù.

7. Phạm Minh Tuấn (SN 1961, nguyên Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng): 5-6 năm tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại