1 tấn nầm lợn thối chôn dưới lòng đất bị mất tích bí ẩn

Hải Sơn |

Mặc dù 1 tấn nầm lợn đang bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy, chôn lấp dưới lòng đất nhưng đã bị ai đó đào lên mang đi nơi khác rất lạ kỳ.

Ngày 9/5, ông Nguyễn Đức Hiển, Đội trưởng Đội xử lý rác Tp. Bắc Giang xác nhận, hơn 1 tấn nầm lợn nhập lậu được cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành tiêu hủy, chôn lấp tại bãi xử lý rác thải của thành phố (thuộc phường Đa Mai) đã bị kẻ gian đào lên mang đi.

Ông Nguyễn Đức Hiển cho hay: "Khoảng 16h, ngày 6/5 chúng tôi đã cho tiêu hủy, chôn lấp toàn bộ số nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang bốc mùi hôi thối tại bãi rác của thành phố. Cả chiều hôm đó chúng tôi không phát hiện sự bất thường nào.

Đương nhiên, theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, công việc quản lý, giữ gìn tang vật sau đó thuộc trách nhiệm của Đội xử lý rác Tp. Bắc Giang.

Tuy nhiên, sau đó chúng tôi nhận được phản ánh về việc số nầm lợn đó dù đã được chôn dưới lòng đất nhưng đã bị ai đó đào lên mang đi rất lạ kỳ. Ngay lập tức, chúng tôi đã báo cáo sự việc này lên cơ quan chức năng".

Theo ông Hiển, để làm rõ thông tin trên, chiều 7/5, đại diện các đơn vị chức năng gồm: Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bắc Giang, Công an Tp. Bắc Giang, Đội Quản lý thị trường... đã cho tiến hành đào lại vị trí đã chôn lấp trước đó.

Tuy nhiên, sau khi đào lên thì phát hiện 1 tấn nầm lợn chôn lấp kia đã không còn nguyên trạng.

Tại thời điểm kiểm tra, trong hố chôn lấp chỉ còn từ 3 đến 4 kg nầm lợn rơi vãi. Số nầm lợn trên đã được ai đó vận chuyển đi không rõ tung tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản báo cáo về số nầm lợn thối chôn lấp bị mất tích nêu trên lên UBND tỉnh Bắc Giang và Sở Công thương tỉnh Bắc Giang để tìm hướng giải quyết.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang làm việc với các đơn vị liên quan để nhanh chóng truy tìm kẻ gian đã đào số nầm lợn thối trên và ngăn chặn việc chúng được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/5, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Giang phát hiện và thu giữ 1 tấm nầm lợn do chủ hàng, kiêm lái xe Lương Đình Quang (29 tuổi, trú tại Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên) vận chuyển từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 thùng hàng là nầm lợn (1 tấn) không rõ nguồn gốc, không chứng nhận kiểm định của chủ xe ô tô mang BKS 89C – 028.15 trên đưa đi tiêu hủy.

>> Ba chị em có tên quá "độc", chính quyền phải triệu tập để... sửa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại