Tin mới nhất về cơn bão NOUL sáng 9/5 và dự báo thời tiết hôm nay

T. Huyên |

Theo TT KTTV TƯ, hồi 08 giờ ngày 09/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 07 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa Đài Loan và Philippin.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối mai (10/5), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. 

Ngày hôm qua (08/05), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ như: Mường La (Sơn La) 40 độ, Yên Châu (Sơn La) 40.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.3 độ,...

Hình ảnh cơn bão chụp từ vệ tinh lúc 9h ngày 9/5.

Trong đất liền:

Dự báo ngày hôm nay (09/05), nắng nóng xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ; ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Nhờ cơn mưa đêm qua mà thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bộ sẽ dịu nắng, nhiệt độ giảm còn khoảng 32 độ. Tây Bắc bộ nhiệt cao hơn, 33 độ, riêng khu Tây Bắc nắng nóng, 35-36 độ, có nơi còn trên 36 độ.

Nghệ An đến Huế trời nắng nóng, 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng 32-35 độ, phía Bắc nắng nóng, 34-37 độ.

Tp.HCM và Nam Bộ không khí khá oi và nóng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ.

Khu vực Hà Nội:

Những cơn mưa và dông mạnh xuất hiện vào sáng sớm nay giúp cho không khí ngày cuối tuần mát mẻ hơn nhiều, hôm nay Hà Nội nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ 33 độ, giảm 4 độ so với ngày hôm qua, chiều tối và đêm nay mưa xuất hiện trở lại, nhiệt độ hạ xuống còn 25 độ, trời mát.

Ngày 10/5: 25-35 độ, Mây thay đổi, ngày nắng oi, chiều tối có mưa rào và dông.

Ngày 11/5: 27-33 độ, Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông.

Dưới đây là dự báo thời tiết hôm nay 9/5 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc 33 – 36 độ, có nơi trên 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 đến 35 độ, phía Bắc 34 – 37 oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại