*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi Trung Quốc giao một lô CH- 92A cho Serbia vào tháng 7/2020, gần đây báo chí lại đưa tin rằng Bắc Kinh đã xuất khẩu 48 UAV YL-2 cho Pakistan.
Quân đội Iran tin rằng đó là UAV trinh sát nhưng nhiều khả năng nó là thứ được trang bị "công nghệ ngoài hành tinh".
Tổ hợp máy bay tấn công - trinh sát không người lái Okhotnik-B của Nga đang là tâm điểm của những phỏng đoán từ truyền thông và các chuyên gia quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ luôn tìm cách khuyến khích ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cân nhắc đến chiến tranh công nghệ cao với TQ và Nga.
Hải quân Mỹ có tham vọng thay thế dần các máy bay tiêm kích đa nhiệm F/A-18C bằng các máy bay không người lái đa dụng. Một trong những mẫu UAV tiềm năng là X-47B của tập đoàn Northrop Grumman.
Theo trang mạng Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh) cho rằng, Trung Quốc có 4 cách để đối phó máy bay không người lái tấn công (UCAV) X-47B của Hải quân Mỹ.
Chúng ta đã đi một chặng đường dài kể từ khi máy bay ném bom tàng hình ra đời. 15 năm qua, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều vũ khí hiện đại đã được chế tạo cho quân đội và nhu cầu của quân đội cũng là một trong những động lực chính của sự phát triển công nghệ.
UAV tàng hình X-47B của Hải quân Mỹ đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên thử nghiệm thành công khả năng tiếp nhiên liệu trên không mà cơ quan này công bố kế hoạch trước đó.
Phải đến năm 2018, Nga mới có chuyến bay thử đầu tiên với UAV tấn công tàng hình thì Mỹ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị biên chế.
Giới chức quân sự Mỹ ngày 3/4 cho biết, hải quân nước này có kế hoạch trong vài tuần tới sẽ lần đầu tiên diễn tập tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay không người lái X-47B.
PLA Daily thừa nhận hệ thống vũ khí laser (Mỹ), tàu ngầm lớp Soryu (Nhật Bản).... luôn là mối đe dọa lớn đối với Trung Quốc.
Máy bay không người lái tàng hình UAV X-47B của Mỹ vừa qua đã có cuộc thử nghiệm cất, hạ cạnh trên tàu sân bay với kết quả được là hoàn hảo.
Tâm điểm