WSJ: Ông Shinzo Abe có thể thắng áp đảo trong bầu cử Nhật nhờ nhân tố Triều Tiên

Lưu Bình |

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến ​​sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào hôm nay, 22/10.

Theo Wall Street Journal, ông Shinzo Abe có cơ hội chiến thắng lớn nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, phe đối lập rơi vào sự hỗn loạn và mối đe dọa đến từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên đối với an ninh của Nhật.

Chiến thắng của ông Abe sẽ đảm bảo tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ được một đồng minh đáng tin cậy trong việc cô lập Triều Tiên. Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là nhân tố giúp ông Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các giải pháp an ninh quốc gia.

Triều Tiên là một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn chính trị của thủ tướng Abe, cho thấy ông và ông Trump đều có thái độ mạnh mẽ và cứng rắn trong việc cùng nhau thực hiện cuộc chiến chống lại Bình Nhưỡng. Điều này đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận Nhật Bản.

Theo một cuộc thăm dò được công bố vào tuần qua của Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, cứ 10 người Nhật được hỏi thì có 6 người ủng hộ lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng nhiều lần đe dọa tấn công hạt nhân trong khu vực.

Từ cuối tháng 8, Triều Tiên đã tiến hành phóng hai tên lửa đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản, ngoài ra còn nhiều lần thử tên lửa khác và một cuộc thử bom nhiệt hạch. Các diễn biến liên tiếp đã làm tăng cảm giác bị đe dọa đối với người dân Nhật Bản.

[VIDEO] 19 giây bắt tay kỳ lạ giữa ông Trump và ông Abe

WSJ dẫn kết quả trưng cầu trên ba tờ báo lớn của Nhật, dự đoán rằng liên minh được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông Shinzo Abe sẽ chiếm được 2/3 số ghế sau cuộc bầu cử và có quyền lực tuyệt đối trong Quốc hội.

Việc đạt được ngưỡng này sẽ cho phép ông Abe tiến hành sửa đổi hiến pháp để tổ chức trưng cầu dân ý, một trong số nội dung được đưa ra là ông lần đầu tiên Hiến pháp của Nhật thời kỳ hậu Thế chiến II công nhận nước này có quyền xây dựng quân đội.

Ông Akira Igata, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Tama ở Tokyo cho hay, việc ông Abe nhấn mạnh vấn đề Triều Tiên còn có một ý nghĩa khác, là việc ông cũng sẽ được hưởng lợi từ sự nghi ngờ của cử tri đối với việc trao vấn đề an ninh quốc gia cho hai đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản phụ trách.

Là một phần trong việc tái tổ chức cục diện chính trị của Nhật, hai đảng đối lập này đã được hình thành trong vài tuần qua.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​gần đây cho thấy, một đảng trung hữu vừa mới thành lập do Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike lãnh đạo đã mất đi động lực. Ban đầu giới quan sát bên ngoài nhận định chính đảng này có khả năng tạo thành một sự thách thức đối với việc tiếp tục nắm quyền lực của ông Abe.

Đồng thời, sức ảnh hưởng của một đảng cánh tả mới hiện đang được mở rộng, nhưng số lượng các ứng cử viên do đảng chỉ định chỉ bằng 1/4 so với các ứng viên thuộc đảng LDP của ông Abe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại