World Cup 2018: Quan chức bóng đá Ai Cập tố người Mỹ dối trá, "vu oan giá họa" cho Salah

Domino |

LĐBĐ Ai Cập phản ứng ngay lập tức sau khi có thông tin Salah muốn từ bỏ ĐTQG.

Theo thông tin từ CNN, tiền đạo Salah đang cân nhắc khả năng chia tay ĐT Ai Cập do không muốn bị LĐBĐ nước này kéo vào các việc liên quan đến chính trị. Cụ thể là sự kiện mới đây Chechnya trao bằng công dân danh dự cho chân sút 26 tuổi.

Tuy nhiên, ông Osama Ismail - phụ trách quan hệ công chúng LĐBĐ Ai Cập - đã lên tiếng phản bác trên RT: "Salah đang ở khu đóng quân của ĐT Ai Cập và ngày ngày tập luyện với đồng đội. Cậu ấy không hề bày tỏ sự khó chịu trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Ngay lúc này cậu ấy đang ngồi ăn tối cạnh tôi đây".

Ông Osama Ismail cho rằng CNN đã dựng lên toàn bộ câu chuyện: "Tôi không hiểu CNN lấy thông tin kia từ đâu ra. Bạn không nên tin vào bất cứ thông tin nào ngoại trừ tài khoản mạng xã hội chính thức của Salah".

World Cup 2018: Quan chức bóng đá Ai Cập tố người Mỹ dối trá, vu oan giá họa cho Salah - Ảnh 2.

Salah gặp gỡ nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và các CĐV.

Cùng lúc, người đứng đầu cơ quan báo chí Chechnya Alvi Karimov cũng khẳng định Salah không hề cảm thấy khó chịu: "Thông tin từ CNN hoàn toàn sai. Salah đang có những quãng thời gian vui vẻ, thoải mái ở Chechnya".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại