Hai lần dính đòn đau, Nhật Bản vẫn làm “sầu lòng” đối thủ nhờ tinh túy của Samurai

Tiểu Mã |

Nhật Bản đã chứng minh họ không hề dễ gì bị “bắt nạt” ở sân chơi World Cup.

Ở lượt trận ra quân, cả Nhật Bản lẫn Senegal đều đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trong khi đại diện châu Á xuất sắc đả bại Colombia 2-1 thì Senegal cũng làm được điều tương tự trước Ba Lan.

Đúng như dự đoán của người hâm mộ, cuộc thư hùng ở lượt trận thứ 2 giữa Nhật Bản gặp Senegal đã diễn ra với thế trận khá cân bằng. Trong đó, "Những chiến binh Samurai" xứng đáng được ca ngợi nhờ tinh thần thi đấu quả cảm của mình.

Nhật Bản sớm bị đẩy vào tình thế khó khăn bởi ngay phút thứ 10, họ đã bị thủng lưới. Đây là tình huống mà thủ thành Kawashima mắc lỗi bắt không dính bóng và Mane đã có pha dứt điểm cận thành may mắn để mở tỉ số cho đội bóng châu Phi.

Hai lần dính đòn đau, Nhật Bản vẫn làm “sầu lòng” đối thủ nhờ tinh túy của Samurai - Ảnh 1.

Các cẩu thủ Senegal ăn mừng bàn mở tỷ số.

Dính nhát đòn khá chóng vánh nhưng người Nhật không dễ bị lung lay về mặt tinh thần. Với quyết tâm lên bóng hòng lật ngược thế cờ, đại diện châu Á cũng không mất quá thời gian để tìm kiếm bàn gỡ.Phút 32, sau một pha phối hợp khá ăn ý, Inui bình tĩnh cứa bóng về góc xa làm rung mành lưới của Senegal.

Khi hàng công của hai đội đều đã khai hỏa, trận đấu bỗng trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn hẳn nhờ các pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội.

Nhật Bản tiếp tục bị "thử lửa" thêm một lần nữa khi nhận bàn thua thứ 2 ở phút 71. Lần này, "Sư tử" Senegal có pha phối hợp cực kỳ mẫu mực và Wague là người kết thúc pha dàn xếp tấn công với cú băng lên đệm bóng chính xác để lần thứ 2 đưa đại diện Tây Phi vượt lên.

Hai lần dính đòn đau, Nhật Bản vẫn làm “sầu lòng” đối thủ nhờ tinh túy của Samurai - Ảnh 2.

Nhật Bản đã chơi kiên cường để giành lấy 1 điểm.

Thế nhưng, một lần nữa Nhật Bản lại tỏ ra không hề nao núng. Chỉ mất đúng 7 phút sau bàn thua, "niềm tự hào châu Á" lần thứ 2 gỡ hòa. Inui tiếp tục trở thành nhân tố tỏa sáng với pha chuyền từ cánh trái rất hay để Honda sút tung lưới đối thủ châu Phi.

Ở những phút còn lại, hai đội chơi khá cân bằng nhưng với sự tập trung trong khâu phòng ngự của cả hai bên, đã không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Tỷ số 2-2 được ấn định.

Với kết quả này, Nhật Bản và Senegal vẫn tạm xếp ở 2 vị trí đầu bảng H với 4 điểm sau 2 lượt trận, có cơ hội lớn để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, 2 đội bóng còn lại ở bảng đấu là Ba Lan và Colombia dù đang có 0 điểm nhưng cơ hội vẫn còn nguyên bởi họ mới chỉ thi đấu 1 trận.

Tỷ số chung cuộc: Nhật Bản 2-2 Senegal

Đội hình:

Nhật Bản: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatoma, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi, Inui, Kagawa, Osako

Senegal: K.N'Diaye, Sabaly, Sane, Koulibaly, Wague, Gueye, Sarr, B.N'Diaye, N.Ndiaye, Sadio Mane, Niang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại