World Cup 2018: Gạt bỏ sự ích kỷ, Pogba tự nâng cấp lên "bản 2.0" đáng sợ gấp nhiều lần

Domino |

Không còn những động tác thừa, Pogba trong trận gặp Bỉ là hình ảnh mà người hâm mộ Pháp luôn chờ đợi.

Một trong những vị trí nguy hiểm nhất bên phía ĐT Bỉ mà HLV Deschamps dè chừng là Fellaini. Tiền vệ đang khoác áo Man United thường xuất hiện trong vòng cấm và có các tình huống đánh đầu rất nguy hiểm.

Để hạn chế mối nguy từ Fellaini, HLV Deschamps đã cắt cử Pogba theo kèm người đồng đội tại Old Trafford. Tiền vệ 25 tuổi làm nhiệm vụ đó khá tốt. Ít nhất anh cũng không cho Fellaini dứt điểm trúng đích lần nào cho đến khi rời sân.

World Cup 2018: Gạt bỏ sự ích kỷ, Pogba tự nâng cấp lên bản 2.0 đáng sợ gấp nhiều lần - Ảnh 1.

Pogba và Fellaini có nhiệm vụ... kèm lẫn nhau trong trận đấu.

Đó chỉ là một trong số các công việc hỗ trợ phòng ngự mà Pogba làm trong suốt trận đấu. Chàng tiền vệ mới đây thôi còn bị chê ích kỷ đã cần mẫn hoàn thành các nhiệm vụ mà không một lời phàn nàn.

Sự có mặt của Pogba bên cánh phải giúp hỗ trợ đáng kể cho Pavard. Hazard sau những phút đầu tung hoành đã gần như "tắt điện" khi đâm vào vị trí này của ĐT Pháp.

Thống kê cho thấy Pogba có 4 cú tắc bóng thành công, 3 lần không chiến thắng lợi, 2 lần phạm lỗi và 2 lần phá bóng. Cầu thủ 26 tuổi chứng tỏ rằng khi cần anh cũng biết cách phòng ngự chẳng kém ai.

Trên mặt trận tấn công, dù cho đất diễn không quá nhiều, Pogba vẫn kịp để lại dấu ấn với 3 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

World Cup 2018: Gạt bỏ sự ích kỷ, Pogba tự nâng cấp lên bản 2.0 đáng sợ gấp nhiều lần - Ảnh 2.

Pogba vẫn biết cách gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Một trong số đó là pha đẩy bóng rất thoáng cho Griezmann ở phút bù giờ thứ ba. Đáng tiếc, Griezmann lại hơi đuối sức và cú dứt điểm bằng chân không thuận bị thủ môn Courtois bắt gọn.

HLV Deschamps tấm tắc khen cậu học trò sau trận đấu: "Pogba có mặt khắp mọi nơi, cả tấn công và phòng ngự. Thông thường cậu ấy khát khao được thể hiện kỹ thuật cá nhân, nhưng giờ cậu ấy đã chơi vì tập thể hơn. Pogba đã có một trận đấu tốt".

Nếu tiếp tục giữ được thái độ và tinh thần thi đấu như thế này, Pogba hoàn toàn có thể cùng ĐT Pháp lên ngôi vô địch.

Xa hơn nữa, việc tiền vệ 26 tuổi biết cách hi sinh cái tôi vì toàn đội sẽ vô cùng có ích cho Man United và HLV Mourinho trên con đường chinh phục các danh hiệu mùa giải tới.

Sau khi cùng Pháp lọt vào chung kết, Pogba đã lên mạng xã hội và gửi lời chúc mừng đến các thành viên đội bóng nhí Thái Lan vừa được giải cứu khỏi hang đá sau nhiều ngày mắc kẹt.

Clip World Cup: Pháp 1-0 Bỉ


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại