Ác mộng của "nhạc trưởng" Bỉ: 2 lần vung chân, 2 đồng đội lãnh thẻ vàng

Lupo |

Được kỳ vọng sẽ tạo nên những điều khác biệt, nhưng cuối cùng Kevin De Bruyne đã gây thất vọng quá lớn trước Pháp.

Sau bàn thắng trước Brazil, Kevin De Bruyne được FIFA đưa vào danh sách những cầu thủ "tỏa sáng muộn" có thể đưa đội nhà vô địch World Cup. Nhưng màn trình diễn của tiền vệ 27 tuổi đã khiến tất cả thất vọng.

Suốt cả trận, anh chỉ có một lần tạo được cơ hội dứt điểm cho đồng đội, nhưng Hazard lại dứt điểm không trúng đích. Còn lại, Kevin De Bruyne gần như mất hút trước phong tỏa của hàng tiền vệ Pháp.

Thảm họa hơn, tiền vệ thuộc biên chế Man City còn là cầu thủ mất bóng nhiều nhất đội (5 lần) và 2 lần khiến đồng đội phải nhận thẻ vàng.

Lần đầu tiên ở phút 63, Kevin De Bruyne chuyền bóng quá ẩu, tạo điều kiện cho Pháp phản công. Và Hazard buộc phải phạm lỗi để ngăn cản.

Ác mộng của nhạc trưởng Bỉ: 2 lần vung chân, 2 đồng đội lãnh thẻ vàng - Ảnh 1.

Hazard vì Kevin De Bruyne mà phải nhận thẻ vàng.

Lần thứ hai đến vào phút 71. Sau một hồi suy nghĩ, Kevin De Bruyne vung chân định chuyền. Rủi thay một cầu thủ Pháp lại phá được bóng. Trước nguy cơ bị phản công, Toby Alderweireld cũng buộc phải phạm lỗi.

Những pha dứt điểm của Kevin De Bruyne cũng rất tệ. Cú volley trong vòng cấm ở tư thế khá thoải mái không trúng tâm bóng và vì thế chẳng gây ra nguy hiểm nào. Sau đó ít phút, anh tung cú đá từ ngoài vòng cấm bay thẳng lên khán đài trong sự ngao ngán của CĐV.

Rõ ràng, để có khẳng định mình, Kevin De Bruyne vẫn cần phải cải thiện thêm bản lĩnh trong các trận đấu lớn, từ ĐT Bỉ cho đến Man City.

Clip World Cup: Pháp 1-0 Bỉ


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại