Tiết lộ: Cầu thủ Hà Lan không dám đá quả penalty đầu tiên

Song Nhi |

(Soha.vn) - HLV Van Gaal tiết lộ, có hai cầu thủ Hà Lan đã từ chối đứng ra nhận trách nhiệm đá quả phạt penalty đầu tiên ở loạt “đấu súng” với Argentina.

Sau 120 phút bất phân thắng bại, Hà Lan và Argentina đã phải dùng đến loạt “đấu súng” với những chấm 11 để quyết định đội vào chung kết và thần may mắn đã quay lưng với cơn lốc màu da cam.

Hà Lan đã không thể tái lập thành tích đá phạt đền như trước Costa Rica và theo tiết lộ của HLV Van Gaal, có 2 học trò cưng của ông đã từ chối thực hiện quả sút luân lưu đầu tiên.

Tiền vệ Sneijder đang bị nghi ngờ chính là một trong hai cầu thủ từ chối thực hiện quả 11m đầu tiên cho Hà Lan

“Bạn cần phải thực hiện thành công quả sút đầu tiên và tôi đã hỏi 2 cầu thủ trước khi trao quyết định cho Vlaar. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là người chơi hay nhất trên sân thì hẳn sẽ phải tự tin và bản lĩnh. Nhưng hóa ra sút luân lưu không hề đơn giản”, nhà cầm quân 62 tuổi nói.

Tiết lộ của HLV Van Gaal tố cáo các cầu thủ Hà Lan đã run sợ như thế nào trước chấm 11m. Theo tân HLV Man United, “vô cùng nhục nhã nếu như ông phải nói ra tên hai ngôi sao ấy”. Van Gaal từ chối tiết lộ danh tính của hai cậu học trò đã giương cờ trắng đầu hàng ngay từ trước khi loạt đấu súng diễn ra.

NHM Hà Lan giờ đang đoán già đoán non xem hai cầu thủ đó là ai. Van Persie bị thay ra nên được loại trừ, mối nghi ngờ tập trung vào Sneijder, Robben, Kuyt và cả Huntelaar người vào sân thế chỗ RVP. Song dù đó là ai đi chăng nữa, sút penalty một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh với cơn lốc màu da cam.

Thủ thành Cillessen chơi hay trong trận, nhưng quá thiếu bản lĩnh ở loạt sút 11m

Ngay việc HLV Van Gaal không thay Tim Krul - người hùng ở trận Costa Rica vào sân - là minh chứng cho thấy Hà Lan không mong chờ phải giải quyết thắng thua nhờ may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại