GIẢI MÃ “kèo” Đức vs Bồ Đào Nha: Xe tăng thiếu nòng!

MIT |

(Soha.vn) - Đức vs Bồ Đào Nha là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất tại vòng bảng World Cup 2014. Song hấp dẫn đôi khi lại không đi đôi với “mưa bàn thắng”.

23h00 ngày 16/06, sân Arena Fonte Nova: Đức vs Bồ Đào Nha

Ở mọi giải đấu lớn, Đức luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. VCK World Cup 2014 cũng không hề ngoại lệ song sự thật thì Cỗ xe tăng vẫn đang tồn tại khá nhiều vấn đề, đặc biệt trên hàng công.

Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là trong danh sách triệu tập của HLV Joachim Löw chỉ có duy nhất 1 tiền đạo: Miroslav Klose. Podolski hay Müller đều thiên về chạy cánh chứ không phải là tiền đạo cắm đúng nghĩa.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Miroslav Klose năm nay đã 36 tuổi – một lão tướng thực sự. Chân sút này đã không còn giữ được phong độ như cách đây 4 năm nữa. Tại Lazio mùa này, Klose chỉ ghi được đúng 8 bàn dù thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát. Đó thực sự không phải là chân sút mà Đức có thể kỳ vọng.

Niềm hy vọng còn lại Podolski cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy với chỉ 12 bàn cho Arsenal kể từ đầu mùa. Trong tổng số 94 bàn của Bayern tại Bundesliga mùa này, Müller cũng chỉ đóng góp 13 bàn – một con số khá khiêm tốn. Rõ ràng Cỗ xe tăng đang rất thiếu một sát thủ thực sự để hạ gục đối phương.

Cris Ronaldo đã thể hiện phong độ chói sáng mùa này, giúp Real Madrid giành cú đúp, đặc biệt là hoàn tất giấc mơ Decima. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng chỉ có Cris Ronaldo để mang ra “dọa” đối thủ. Đội hình của Seleccao đang thực sự quá thiếu những ngôi sao để chia lửa cùng CR7. Đó cũng là lý do mà Bồ Đào Nha thường rất bế tắc khi siêu sao Real bị khóa chặt.

Theo thống kê, Cris Ronaldo mới chỉ ghi được đúng 2 bàn tại các VCK World Cup dù đã tung ra tới 48 cú dứt điểm. Một con số quá đáng ngại dành cho NHM Seleccao.

Một chi tiết cũng rất đáng lưu ý, đó là bảng G còn 2 đối thủ khá khó chịu khác là Ghana và Mỹ. Cả 2 đội bóng này đều được đánh giá thấp hơn song không vì thế mà Đức cùng Bồ Đào Nha được phép coi thường. Bài học từ thất bại của Uruguay trước Costa Rica vẫn còn nhãn tiền.

Một cú sảy chân của Đức hay Bồ Đào Nha trong trận chiến ngày hôm nay sẽ khiến họ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Sự an toàn vì thế sẽ được đặt lên hàng đùa.

Với một hàng tiền vệ chất lượng và cơ động hơn rất nhiều, Đức chắc chắn sẽ là đội nắm giữ thế trận cũng như sự chủ động trong cuộc chiến hôm nay. Sức mạnh của Cỗ xe tăng chính là nằm ở 2 biên với sự cơ động của các tiền đạo cánh và hậu vệ biên. Cái đầu của chàng kều Miroslav Klose sẽ là điểm đến lý tưởng trong những đợt tấn công của ĐT Đức. Đó là lý do có thể đặt niềm tin vào một thế trận nhiều GÓC dành cho Cỗ xe tăng.

Một chi tiết rất đáng lưu ý, đó là Bồ Đào Nha thường thích chọn sân khi bắt đầu trận đấu. 8/12 trận gần nhất của Seleccao họ thường không giao bóng trước.

Từ những nhận định trên, ta có thể đưa ra một số dự đoán sau:

- Cả trận: XỈU FT 2 3/4 bàn

- Góc: Đức -1 1/2

- Thay người đầu tiên: Đức

- Giao bóng: Đức

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại