Dân Trung Quốc buôn bán giấy tờ bệnh viện trước thềm World Cup

Một tờ giấy chứng nhận của bệnh viện ở Trung Quốc bây giờ có thể có giá lên tới 300 nhân dân tệ chỉ vì World Cup.

Do chênh lệch múi giờ, các trận đấu tại World Cup 2014 trên đất Brazil sẽ diễn ra trong khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ sáng tại Trung Quốc. Giới truyền thông Trung Quốc ca thán rằng đây là kỳ World Cup "có múi giờ chênh lệch nhất trong lịch sử". Điều này sẽ khiến người dân nước này khó mà xem World Cup nếu muốn hoàn thành công việc.

Và đó là lúc mà các tay "cò bệnh viện" tìm thấy thời cơ làm ăn. Trên nhiều website của Trung Quốc, trong đó có Taobao, một trong những mạng mua bán lớn nhất, hiện một tờ giấy khám bệnh có chữ ký của bác sỹ và con dấu thật của bệnh viện đang được rao giá lên tới 300 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1 triệu đồng.

"Tôi đã mua một tờ" - một người đàn ông có tên Liu nói với Sina News - "Các trận phát lại là hoàn toàn vô nghĩa. Phải xem trực tiếp mới thú vị".

Thị trường giấy khám bệnh giả của Trung Quốc không phải bây giờ mới xuất hiện. Năm 2012, một nhân viên ngành bưu điện ở Hồng Kông đã mua tới 130 tờ giấy chứng nhận có bệnh của bác sỹ để hưởng một khoản trợ cấp lên tới 28.000 USD và số ngày nghỉ lên tới 635 ngày rải rác trong khoảng 4 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại