Vương Kỳ Sơn "hút sóng" Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay

Thủy Thu |

Một đại biểu khác còn đợi sẵn trước cửa ra vào khi hội nghị kết thúc chỉ để bắt tay với cựu trùm "đả hổ" Vương Kỳ Sơn.

Theo hãng thông tấn Đài Loan CNA, trong phiên khai mạc Hội nghị Đại biểu nhân đại toàn quốc Trung Quốc (tương đương Quốc hội) hôm 5/3, ngoài những nhân vật nổi bật như Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường thì trong số gần 3.000 đại biểu tham dự, Vương Kỳ Sơn là cái tên thu hút truyền thông nhất.

Phóng viên CNA Khâu Quốc Cường kể lại, sau khi chụp hình hai ông Lý, Tập, anh này mới đi tìm nhân vật tiếp theo. Kết quả, khi anh đang ghi hình Vương Kỳ Sơn, một đồng nghiệp của đài truyền hình Nhật Bản bất ngờ lên tiếng: "Anh cũng đang chụp Vương Kỳ Sơn sao?" và sau cuộc nói chuyện, họ phát hiện một phóng viên Hồng Kông và hai phóng viên phương Tây khác cũng đang quan sát cựu trùm "đả hổ" Trung Quốc.

Phóng viên CNA cho biết, ngoài báo Đại lục, Hồng Kông và Nhật Bản, phóng viên các báo nước ngoài khác cũng đều rất quan tâm đến Vương Kỳ Sơn, nhất cử nhất động của ông này đều có thể trở thành chủ đề quan tâm trên báo chí.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông) ghi nhận, vào sáng 5/3, khi bước vào hội trường, Vương Kỳ Sơn đi qua vị trí của Phó chủ tịch quân ủy trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Phạm Trường Long. Ngay lập tức, Phạm Trường Long đã giơ tay chào trước khi bắt tay với Vương.

Báo Hồng Kông cũng cho hay, hội nghị kết thúc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện - bà Lưu Diên Đông rời khỏi vị trí, đi qua người đồng cấp Mã Khải, hướng đến phía Vương Kỳ Sơn.

Ngoài ra, trước khi rời khỏi hội trường, cựu Bí thư CCDI đã bắt tay với cựu Chánh án tòa án nhân dân tối cao tối Vương Thắng Tuấn. Đáng chú ý, ông Vương Thắng Tuấn đã đứng sẵn trước cửa ra vào, chỉ đợi Vương Kỳ Sơn đi tới để bắt tay.

Ở diễn biến liên quan, Đa chiều (Mỹ) dẫn nguồn tin tiết lộ, hội nghị kết thúc, đã có rất nhiều đại biểu đến bắt tay với Vương Kỳ Sơn nhưng ông này lại chủ động đi tìm Lưu Hạc để trao đổi. Hai ông vừa nói chuyện và vừa cùng rời khỏi hội trường.

Lưu Hạc được coi là cố vấn quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông vừa kết thúc chuyến công du Mỹ, trở về Bắc Kinh tham dự Lưỡng hội. Vương Kỳ Sơn trước đây cũng từng giữ chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, phụ trách lĩnh vực đàm phán thương mại với Mỹ

Lưu và Vương đều được dự đoán sẽ trở thành những nhân vật cốt cán trong bộ máy chính phủ và nhà nước khóa mới.

Một số hình ảnh của Vương Kỳ Sơn tại phiên họp sáng 5/3:

Vương Kỳ Sơn hút sóng Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay - Ảnh 1.

Vương Kỳ Sơn tham dự Lưỡng hội 2018 với tư cách là đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Reuters

Vương Kỳ Sơn hút sóng Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay - Ảnh 2.

Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cương, Vương Kỳ Sơn là cái tên thu hút giới truyền thông. Ảnh: Rueters

Vương Kỳ Sơn hút sóng Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay - Ảnh 3.
Vương Kỳ Sơn hút sóng Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch quân ủy trung ương nước CHNDTH Phạm Trường Long chào và bắt tay với ông Vương Kỳ Sơn. Ảnh: Reuters

Vương Kỳ Sơn hút sóng Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay - Ảnh 5.

Rất nhiều đại biểu tiến đến bắt tay với Vương Kỳ Sơn. Ảnh: Reuters

Vương Kỳ Sơn hút sóng Lưỡng hội: Phó Chủ tịch quân ủy giơ tay chào và hồ hởi bắt tay - Ảnh 6.

Nhưng người Vương Kỳ Sơn chủ động bắt tay và nói chuyện lại là Chủ nhiệm văn phòng tài chính trung ương Lưu Hạc. Ảnh: Rueters

Vương Kỳ Sơn tham gia Lưỡng hội 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại