Cựu "trùm đả hổ" Vương Kỳ Sơn trúng Đại biểu quốc hội, chính thức trở lại chính trường TQ

Hải Võ |

Ông Vương Kỳ Sơn, người phụ trách cuộc chiến chống tham nhũng của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ đầu, đã chính thức trở lại chính trường trong vai trò mới.

Các hãng tin Trung Quốc chiều 29/1 đưa tin, cựu Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 18, cựu Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) khóa 18, ông Vương Kỳ Sơn đã trúng cử đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc khóa 13.

Theo đó, ông Vương nằm trong số 118 Đại biểu quốc hội Trung Quốc của tỉnh Hồ Nam, được bầu ra trong Hội nghị thứ nhất của Nhân đại Hồ Nam khóa 13.

Ông Vương Kỳ Sơn, 70 tuổi, đã không còn giữ chức vụ nào trong Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của đảng này, tổ chức tháng 10/2017. Chức vụ Bí thư CCDI của ông này hiện do ông Triệu Lạc Tế phụ trách.

Với vai trò mới là Đại biểu quốc hội, ông Vương sẽ tham gia Đại hội đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa 13 của Trung Quốc, khai mạc tại Bắc Kinh vào đầu tháng 3 tới. Tại đây, ông sẽ bỏ phiếu cùng các Đại biểu quốc hội khác để bầu ra ban lãnh đạo nhà nước và Quốc vụ viện Trung Quốc khóa 2018-2023.

Hồi tháng 12/2017, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, dù không còn giữ chức vụ lãnh đạo trong trung ương ĐCSTQ, ông Vương Kỳ Sơn vẫn là nhân vật rất được chủ tịch Tập Cận Bình tín nhiệm. Ông thậm chí có đặc quyền dự thính các phiên họp của Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19.

SCMP dẫn nhiều nguồn tin hé lộ, có khả năng ông Vương sẽ được tin cậy và bầu vào một vai trò quan trong trong nhà nước CHND Trung Hoa để tiếp tục hỗ trợ ông Tập trong các vấn đề như đối ngoại. Trước khi trở thành Bí thư CCDI vào năm 2012, ông Vương từng giữ chức Phó thủ tướng Trung Quốc phụ trách tài chính.

Từ năm 2012, Vương Kỳ Sơn là "cánh tay phải" của ông Tập Cận Bình, giúp nhà lãnh đạo Trung Quốc vận hành toàn bộ chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" trong suốt 5 năm qua, góp phần gây dựng thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Tập.

Với thành tích chống tham nhũng xuất sắc, ông Vương Kỳ Sơn còn được đánh giá là "nhân vật quyền lực thứ hai" trên chính trường Trung Quốc, sau ông Tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại