Vừa lên kế hoạch "hoành tráng", Mourinho nhận ngay tin dữ từ Madrid

Lupo |

Kế hoạch chuyển nhượng đình đám mà Mourinho đề ra đã gặp trắc trở ngay từ khi bắt đầu.

Ngay sau trận chung kết Europa League, Mourinho đã đề xuất một kế hoạch chuyển nhượng trị giá 300 triệu bảng lên BLĐ Man United. Trong kế hoạch này, Griezmann là một trong các mục tiêu quan trọng để tăng cường sức mạnh cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, khi Man United chưa kịp có động tĩnh gì, phía Atletico Madrid đã "ra đòn" trước. Ông Enrique Cerezo - Chủ tịch đội bóng thành Madrid - chia sẻ trên tờ Marca: "Griezmann sẽ ở lại đây. Tất nhiên không phải sân Vicente Calderon mà là Wanda" (Wanda là SVĐ mới của Atletico thay thế cho Vicente Calderon).

Vị chủ tịch 69 tuổi tin rằng Griezmann sẽ từ chối mọi lời mời gọi, ngoài ra ông còn hứa hẹn đầu tư thật lớn để Atletico có thể cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải tới.

Vừa lên kế hoạch hoành tráng, Mourinho nhận ngay tin dữ từ Madrid - Ảnh 1.

Dư luận bị chia rẽ trước động thái của ông Enrique Cerezo. Một bên cho rằng nửa đỏ thành Madrid đang nhất quyết giữ người và nếu Mourinho chỉ để mặc Ed Woodward mà không xắn tay vào, mọi thứ sẽ không đi đến đâu.

Bên kia lại khẳng định Atletico đã sẵn sàng bán Griezmann và lời nói từ chủ tịch CLB này chỉ nhằm mục đích "câu kéo" để cài thêm vào hợp đồng chuyển nhượng những điều khoản có lợi cho bên mình.

Bản thân Griezmann cũng đang khá lấp lửng về khả năng ra đi. Để giành được chữ ký ngôi sao người Pháp, chắc chắn Man United có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức không kém "phi vụ Pogba" vào mùa Hè năm ngoái.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại