Vụ VPF 'trảm' phó Ban trọng tài: Bầu Tú nhận sai, xin lỗi tại cuộc họp chiều nay

Văn Nhân |

Một điều hy hữu đã diễn ra tại cuộc họp giữa các lãnh đạo bóng đá Việt Nam vào chiều nay, bầu Tú phải thay mặt VPF xin lỗi phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, vì ông Hiền bất ngờ bị đánh giá không làm tốt nhiệm vụ nên VPF không mời làm giám sát.

Chiều nay, lãnh đạo VFF, VPF và Ban trọng tài đã họp rút kinh nghiệm sau các vòng đấu vừa qua. Tại cuộc họp, bầu Tú thay mặt công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để xin lỗi trước mặt văn võ bá quan về chuyện VPF bất ngờ “trảm” phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền và trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Vụ VPF trảm phó Ban trọng tài: Bầu Tú nhận sai, xin lỗi tại cuộc họp chiều nay - Ảnh 1.
Bầu Tú đã thay mặt VPF xin lỗi phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền vào chiều hôm nay.

Theo các thành viên có mặt tại cuộc họp, VPF đã sai nghiêm trọng khi đứng trên cả Ban chấp hành VFF để “xử” phó Ban trọng tài và trọng tài Nguyễn Trọng Thư, với nhận xét ông Hiền chưa làm tròn nhiệm vụ phó Ban trọng tài VFF sau 7 vòng đấu ở V.League 2018. 

Đáng nói, ông Hiền đang là lãnh đạo của Ban trọng tài nên VPF không được vượt phép làm những điều kể trên.

Trước đó, theo tin từ một thành viên HĐQT VPF công bố với báo chí về việc VPF cho ông Dương Văn Hiền và trọng tài Nguyễn Trọng Thư nghỉ làm nhiệm vụ ở mùa bóng 2018. Thế nhưng, VPF chỉ là công ty tổ chức sự kiện (giải hạng Nhất và V.League) nên không được phép cho lãnh đạo Ban trọng tài nghỉ việc (giám sát), nhận xét chưa làm tròn nhiệm vụ.

Cụ thể, VPF không được quyền can thiệp vào chuyện của Ban trọng tài. Việc này nằm ở quyền của VFF, còn VPF chỉ là công ty tổ chức sự kiện.

Cũng theo thông tin của Saostar, cuộc họp chiều nay có phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, lãnh đạo Ban trọng tài và lãnh đạo VPF.

Vụ VPF trảm phó Ban trọng tài: Bầu Tú nhận sai, xin lỗi tại cuộc họp chiều nay - Ảnh 2.
Ông Dương Văn Hiền là phó Ban trọng tài nhưng VPF bỗng dưng vượt quyền đánh giá chưa hoàn thành nhiệm vụ và không mời làm giám sát trọng tài ở mùa bóng 2018. Ảnh: Zing.vn

Riêng về trường hợp của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Ban trọng tài đánh giá mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu giữa Khánh Hòa và HAGL. 

Cụ thể, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã bỏ qua tình huống thủ môn Tuấn Mạnh phạm lỗi ngoài vòng cấm, đúng luật là một chiếc thẻ đỏ nhưng ông Kiên chỉ rút thẻ vàng. Sai lầm nghiêm trọng hơn là tình huống thổi phạt đền ở phút 87 khiến cho dư luận bức xúc, còn CLB HAGL và bầu Đức lên tiếng chỉ trích.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại