Vụ tự thiêu tại sân trụ sở UBND xã: Nạn nhân có khiếu kiện về tranh chấp đất đai

Đ.N |

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ông Xuân đi xe máy vào trụ sở UBND xã, mang theo 2 can xăng và bất ngờ tự thiêu.

Tối 11/5, Văn phòng Huyện ủy Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phát đi Thông cáo báo chí số 752-TB/HU về vụ chết người xảy ra sáng cùng ngày tại sân trụ sở UBND xã Lộc Phú.

Theo đó, khoảng 10h15, chị Cấn Thị Minh N - kế toán UBND xã thấy ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1954, hộ khẩu thường trú ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) điều khiển xe máy hiệu Dream, mang BKS: 83F8 - 3746 chở theo hai can xăng.

Khi đến trước bậc tam cấp của UBND xã Lộc Phú thì xảy ra cháy. Công an xã Lộc Phú và xã đội đã dùng bình chữa cháy dập lửa để cứu ông Xuân nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường còn lại 1 chiếc xe máy bị cháy dở. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ việc, sáng 12/5 trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết:

"Thời điểm ông Xuân đến xã có mặc hai cái áo và bất ngờ đổ xăng tự thiêu dù đã được dập lửa ngay sau đó nhưng ông Xuân không qua khỏi.

Vụ việc ban đầu xác định không phải do xã mời ông Xuân lên làm việc mà ông Xuân tự đến trụ sở xã và bất ngờ tự thiêu".

Theo Đại tá Phúc, qua điều tra ban đầu xác định ông Xuân có khiếu nại về việc làm đường nông thôn mới có ảnh hưởng đến phần đất gia đình, vụ việc địa phương đã hướng dẫn ông Xuân khởi kiện ra tòa, tòa án đang thụ lý.

Thông tin trên báo điện tử Dân Trí, người nhà ông Xuân cho biết trước đó người đàn ông này có xảy ra tranh chấp đất làm lối đi với một người hàng xóm và bị hành hung. 

Sau đó vụ việc được đưa lên xã Lộc Phú đã 3 ngày những chưa được giải quyết thấu đáo. Có thể đó là nguyên nhân khiến ông Xuân bức xúc đi mua xăng tự thiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại