Vụ trung tá Campuchia bắn chết người: Nếu việc bắn người là tự vệ...

Nguyễn Song |

Nhận định về vụ việc trung tá Campuchia Lay Buôn Thy bắn chết ông chủ tiệm vàng, một số giả thiết được đặt ra...

Trung tá CA Campuchia sống khép kín

Liên quan đến vụ việc một trung tá Campuchia bắn ông chủ tiệm vàng tử vong ở TP Long Xuyên, sáng nay, 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã di lý Lay Buôn Thy (52 tuổi, thiếu tá công an Campuchia) từ huyện Tịnh Biên về TP Long Xuyên để phục vụ điều tra.

Trên báo Vietnamnet, khi chia sẻ về người đàn ông Campuchia mới bắn chết người, nhiều người nơi đây cho biết Thy sống khá khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh. Một phụ nữ nói:

"Gia đình ông Thy sinh sống ở đây lâu rồi nhưng tôi ít khi gặp mặt ông ấy. Tuy nhiên, khi nghe tiếng của ông ấy thì ở địa phương ai cũng nể, vì gia đình đó rất có "oai".

Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi nghe tiếng súng nổ lớn, ông Thy chạy về nhà và có một số người truy đuổi theo. Lúc này, ông ấy quay lại rút súng bắn thêm mấy phát nữa khiến mọi người bỏ chạy tán loạn".

Vụ trung tá Campuchia bắn chết người: Nếu việc bắn người là tự vệ... - Ảnh 1.

Lay Buôn Thy tại cơ quan công an (Ảnh: Vietnamnet)

Được biết, cách đây mấy tháng, trong một lần va chạm giao thông trên đường, ông Thy cũng từng rút súng dọa bắn người nên bị đánh trọng thương phải nhập viện.

Không chỉ vậy, người dân ở khu vực cho hay, ngay cả vợ ông Thy cũng từng bị chồng cầm súng đuổi bắn.

Chị Lay Sóc Huónh (SN 1990, con gái của trung tá Lay Buôn Thy) kể trên trang Người đưa tin: "Vào thời điểm xảy ra vụ việc thấy ba đi bộ về nhà và hốt hoảng nói đã vừa nổ súng bắn 2 người.

Ba còn cho biết, lý do bắn là chỉ tự vệ vì có một trong nhóm người ngồi bàn bên cạnh đến mời bia rồi kiếm chuyện. Đồng thời, họ còn hé lộ việc ba bị đánh đến chấn thương sọ vào hơn 4 tháng trước phải nhập viện cấp cứu nên ba bức xúc".

Nếu việc bắn người là tự vệ...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã di lý Lay Buôn Thy từ huyện Tịnh Biên về TP Long Xuyên để phục vụ điều tra.

Theo một cán bộ, do Lay Buôn Thy thuộc lực lượng vũ trang của nước bạn nên việc điều tra được tiến hành chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Đến thời điểm này, vụ án chưa được khởi tố.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: "Cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật Việt Nam".

Đặt câu hỏi về vấn đề quốc tịch Campuchia có giúp cho trung tá bắn chết người được giảm án không? luật sư Vũ Xuân Hoằng nói trên trang Người đưa tin: "Người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thì bị truy cứu TNHS theo BLHS Việt Nam. BLHS hiện hành không có quy định nào về việc người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam là tình tiết giảm nhẹ TNHS.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử sẽ căn cứ theo các Điều ước quốc tế, các hiệp định hỗ trợ tư pháp … mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia".

"Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ tuy nhiên như tin tức đã đưa thì không phải tự nhiên mà sĩ quan người Campuchia lại dùng súng để bắn người. Có thể hai bên đã có mâu thuẫn hoặc bị hại trước đó đã có hành vi trái pháp luật với sĩ quan Thy.

Ở đây, nếu việc bắn người là để tự vệ và nạn nhân có hành vi sai trái trước thì đây là một tình tiết giảm nhẹ theo điểm đ, khoản 1, điều 46 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)".

Như đã đưa tin, tối ngày 16/7, Lê Văn Được (SN 1973, chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và anh Phạm Văn Quang (SN 1982, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) ngồi nhậu với bạn.

Lúc này, ông Lay Buôn Thy (SN 1964, ở tỉnh Tà Keo, Campuchia, hiện ngụ cùng vợ con tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên) cũng cùng ngồi nhậu với 3 người bạn Campuchia trong quán ăn Hương Xưa (khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Quang sang bàn của ông Thy để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau.

Sau đó, ông Thy bỏ về căn biệt thự của mình bên kia đường (cách quán nhậu khoảng 50m). Khoảng 10 phút sau, ông Thy trở lại quán nhậu, đi đến bàn của anh Quang và Được đang ngồi, rút khẩu súng K59 trong người ra, tay phải kẹp cổ rồi bắn vào mặt anh Quang.

Thấy vậy, anh Được đứng dậy can ngăn thì bị Thy bắn 1 phát vào đầu, 1 phát vào bụng khiến chủ tiệm vàng gục tại chỗ.

Sau khi bắn người, Thy chạy về nhà cố thủ suốt đêm. Lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây căn nhà, đến gần sáng Thy mới đầu thú.

Do vết thương quá năng nên anh Được tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Quang bị rách lưỡi, tổn thương một phần xương hàm trên bên trái, rách niêm mạc họng phải, gãy 1 xương hàm.

Nghi can Lay Buôn Thy là Phó đồn công an cửa khẩu quốc tế Phnom Đen, trực thuộc Bộ Nội vụ - Vương quốc Campuchia.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục lấy lời khai, điều ra làm rõ vụ việc.

Điều 5 Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại