Trung tá người Campuchia bắn chết người Việt sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam

T.T |

Liên quan đến vụ việc viên Trung tá người Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng người Việt, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: “Cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật Việt Nam”.

Chiều 17/7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lay Bun Thy (52 tuổi, trung tá đồn phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng ở huyện Kri-Vong, tỉnh Tà-Keo, Campuchia - giáp ranh với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) để điều tra về hành vi bắn hai người trong quán nhậu ở thị trấn Tịnh Biên, An Giang.

Như đã đưa tin, trước đó, vào chiều tối 16/7, do có nhà ở thị trấn Tịnh Biên (An Giang) nên Lay Bun Thy đã tổ chức tiệc nhậu với một số người bạn tại quán Hương Xưa (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang).

Trong quán lúc này còn có ông Lê Văn Được (chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn, An Giang) cùng ông Phạm Văn Quang đang ngồi nhậu.

Nhìn thấy Thy, ông Quang đã mang bia qua mời, tuy nhiên giữa hai bên xảy ra cãi vã nên ông Quang quay lại bàn của mình.

Một lát sau, mọi người thấy Thy đến bàn của ông Quang nói chuyện rồi bất ngờ rút khẩu súng K59 trong người bắn vào ông Quang và ông Được.

Gây án xong, Thy bỏ về nhà cố thủ, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên ông Được đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của huyện Tịnh Biên và Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, đồng thời tổ chức vây bắt, thuyết phục Lay Bun Thy buông súng.

Đến rạng sáng ngày 17/7, Lay Bun Thy đã ra đầu thú. Khám xét nhà Lay Bun Thy, Công an đã thu giữ được 3 khẩu súng khác nhau và hàng trăm viên đạn.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: "Cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi can để thẩm vấn và xử lý theo pháp luật Việt Nam".

Được biết, ba tháng trước, Lay Bun Thy đến huyện Tri Tôn thì bị nhiều người chặn đường đánh trọng thương. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam bốn người gây thương tích cho ông Thy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại