Vụ tông người đi xe máy chấn thương sọ não rồi bỏ trốn: Công an đã bắt lái xe gây tai nạn

Ngọc Tú |

Sau nhiều ngày điều tra, truy tìm, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bắt tài xế gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Tối 3/9, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã bắt được lái xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn làm 2 người đi xe máy bị thương nặng xảy ra trên địa bàn.

Danh tính người điều khiển xe gây tai nạn là ông Hoàng Xuân Thuỷ (SN 1956, trú phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An). Chủ chiếc xe nói trên là bà Trương Thị Nguyệt (SN 1962, vợ ông Thuỷ).

Trước đó, khoảng 3h ngày 30/8, ông Phan Văn Vinh (SN 1958, trú thôn Bắc Sơn, xã Xuân Viên) chở theo anh Lê Duy Lục (SN 1971, trú thôn Nam Sơn, xã Xuân Viên) đi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Xuân Lĩnh để về nhà.

Vụ tông người đi xe máy chấn thương sọ não rồi bỏ trốn: Công an đã bắt lái xe gây tai nạn - Ảnh 1.

Sau tai nạn, anh Lục bị chấn thương sọ não phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khi đang đi, xe máy của ông Vinh bất ngờ bị 1 ô tô chạy cùng chiều đâm mạnh vào rồi hất văng cả người và xe. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, ô tô này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân sau đó đưa ông Vinh và anh Lục đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng anh Lục bị chấn thương sọ não hiện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân lập tức đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Vụ tông người đi xe máy chấn thương sọ não rồi bỏ trốn: Công an đã bắt lái xe gây tai nạn - Ảnh 2.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an huyện Nghi Xuân đã tìm ra được chiếc xe gây tai nạn.

Công an huyện Nghi Xuân cũng thành lập tổ công tác trên 30 người tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera trên tuyến TP. Hà Tĩnh - TP. Vinh để làm rõ phương tiện gây tai nạn.

Ngoài ra, các tổ công tác cũng tập trung truy xét các chủ xe ô tô, các gara ô tô và các điểm sữa chữa ô tô trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Can Lộc, TX. Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) để tìm phương tiện gây tai nạn.

Sau 4 ngày điều tra làm rõ, đến 12h ngày 3/9, tổ công tác đã xác định xe gây tai nạn là ô tô tải hiệu Huyndai mang BKS 37C-046.16, do bà Trương Thị Nguyệt (SN 1962 làm chủ). Thời điểm gây tai nạn, ông Hoàng Xuân Thủy (chồng chị Nguyệt) đã lái chiếc xe.

Vụ tông người đi xe máy chấn thương sọ não rồi bỏ trốn: Công an đã bắt lái xe gây tai nạn - Ảnh 3.

Sau khi xác định rõ, Công an huyện Nghi Xuân đã đưa phương tiện và những người có liên quan đến vụ tai nạn về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, chủ phương tiện và lái xe đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn của mình.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại