Vụ tố Chủ tịch HĐND TP quan hệ bất chính: Nghi ngờ từ số điện thoại lưu tên “Chị Vân”

Thanh Tú |

Số điện thoại lưu "Chị Vân" luôn có những tin nhắn thân mật và hẹn hò nhau khiến người chồng nảy sinh nghi ngờ.

Trước khi làm đơn tố ông P.M.X. (Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có quan hệ bất chính với vợ mình, anh T.Q.T. (SN 1984, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku) đã thấy nghi vấn từ một số điện thoại lưu tên phụ nữ trong máy vợ.

Anh T. thông tin với báo Dân Việt, số điện thoại 0903594xxx trong máy chị P. (SN 1988, trú tại TP Pleiku - vợ anh) được lưu với tên "Chị Vân". Thế nhưng, số này luôn nhắn những lời lẽ thân mật tới máy chị P., còn hẹn hò nhau khiến anh nảy sinh nghi ngờ.

Sau đó anh T. tìm hiểu và được biết chủ nhân số máy trên không phải "Chị Vân" như tên lưu mà chính là ông P.M.X. Người chồng này còn nói, trong thư mục giấu kín ở điện thoại vợ còn lưu nhiều hình ảnh thân mật của chị này và ông X. trong chuyến đi chơi ở Đà Nẵng, Hà Nội.

Nguồn trên đăng tải một hình ảnh chụp tin nhắn hẹn hò được anh T. thông tin là của ông X. gửi cho chị P., từ số điện thoại 0903594xxx. Tin nhắn có nội dung "Bx sắp xếp thứ 7, CN đi Quảng Ngải được khg?" tạm dịch là "Bà xã sắp xếp thứ 7, Chủ nhật đi Quảng Ngãi được không?".

Được biết, anh T. và chị P. kết hôn năm 2011, có một con gái gần 6 tuổi. Anh T. bày tỏ với báo Đất Việt, từ khi lấy nhau cho tới 2016, vợ anh là người rất tốt, biết lo cho chồng con. Nhưng từ năm 2017, khi hai vợ chồng mở trung tâm ngoại ngữ thì vợ anh đã thay đổi.

"Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy từ hồi đó vợ tôi thay đổi mà tôi không để ý. Cụ thể, cứ mỗi lần đi công việc là cô ấy đi một mình, khi nghe điện thoại thì thường nghe lén", nguồn trên dẫn lời anh T.Q.T.

Theo chia sẻ của anh T. với báo Pháp luật Việt Nam, khi phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với ông X., anh vì thương con nên muốn níu kéo, yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông kia. Ban đầu vợ anh có tỏ ra hối lỗi, hứa chấm dứt mối quan hệ đó, nhưng sau đó anh phát hiện họ vẫn liên lạc với nhau bằng một số điện thoại mới.

Trước đó, khi trao đổi với Đất Việt, chị P. nói khi quen ông X. thì vợ ông này đã mất, còn bản thân chị ly thân chồng được 2 năm. Chị cho hay, mối quan hệ của ông X. và chị chỉ kéo dài khoảng 3 - 4 tháng rồi không liên lạc với nhau nữa. Hiện chị đã nộp đơn ra tòa để ly hôn anh T.

Chị P. cũng phủ nhận thông tin người chồng nói chị và ông X. đi nhà nghỉ, khách sạn.

Còn ông X. trong chia sẻ với Đất Việt khẳng định, khi có đơn tố, ông "đã báo cáo hết sức trung thực với cấp ủy". Vị này nhấn mạnh, nhiều nội dung tố trong đơn của anh T. không đúng sự thật và tình cảm của ông với vợ anh T. chưa có gì là sâu sắc. 

Ông Nguyễn Hải An (Chánh văn phòng Thành ủy TP Kon Tum) thông tin với báo giới, ông X. thừa nhận có một thời gian quen biết và tìm hiểu chị P., nhưng thời điểm đó chị này nói đã ly hôn chồng. Khi biết thực tế chị P. chưa ly hôn, ông X. đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào giữa năm 2018.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại