Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Cố tình chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý

Lam Giang |

Những thông tin liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, trong đó có những bài đăng chưa được xác thực.

Liên quan đến vụ việc cháu N.H.Đ. (sinh năm 2010, trú quận Long Biên, Hà Nội) đang gây xôn xao trên mạng xã hội và dư luận những ngày qua, hiện tại, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Hà Nội thông tin, vụ việc của cháu Đ. xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong đời thường nhưng gây ra hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Cố tình chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý- Ảnh 1.

Vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não khiến mạng xã hội, dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, trên báo chí và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài đăng, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng Công an, đồng thời làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan và tác động xấu đến dư luận xã hội.

Công an TP.Hà Nội đề nghị báo chí và người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật với những trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật.

Trước đó, vào tối 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Minh (16 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) về tội Cố ý gây thương tích. Minh là người đã tham gia đánh Đ. khiến nạn nhân bị chết não.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Cố tình chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý- Ảnh 2.

Trương Văn Minh đã bị bắt tạm giam vào tối 17/3.

Thông tin về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định vào ngày 17/3, khi Đ. chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật (Long Biên) thì xảy ra mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi). Sau đó, K. về gọi anh trai là Minh ra đánh Đ. khiến nam sinh này bất tỉnh tại chỗ. 

Đ. được đưa đi cấp cứu, đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh viện xác định cháu Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. 

Vụ việc hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại