Vũ khí rẻ tiền của Trung Quốc khiến Mỹ sợ nhất là gì?

Khang Minh |

Kể cả khi tránh được radar cảnh giới thì tiêm kích tàng hình F-35, F-22 Mỹ cũng không thể dễ dàng giương oai trên lãnh thổ Trung Quốc vì đã có những thứ vũ khí rẻ tiền đón đánh.

Những năm gần đây, thực lực quân sự Trung Quốc tăng rất nhanh, thực lực tổng hợp của hải, lục, không quân đều bước sang trang sử mới. Trong đó, không quân và hải quân Trung Quốc đang có những bước tiến vượt bậc.

Về không quân, hàng loạt chiến đấu cơ J-10 được đưa vào biên chế, các vũ khí quan trọng như tiêm kích tàng hình J-20, máy bay vận tải Y-20 cỡ lớn cũng chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Về hải quân, tàu sân bay Liêu Ninh đã dần dần có khả năng tác chiến hiệp đồng, còn tàu sân bay nội địa 001 cũng sẽ sớm đưa vào biên chế. Ngoài ra Hải quân Trung Quốc còn được trang bị một lượng lớn tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa Type 052, Type 054.

Tất nhiên, thực lực quân sự của một quốc gia, không thể chỉ đơn giản là thay vũ khí mới, mà họ phải chú ý đến việc vũ khí liệu có phù hợp với mình, có thể phát huy vai trò quan trọng trong thực chiến, nhất là có thể tạo ra cú đánh trực tiếp và mạnh mẽ cho đối phương hay không.

Trung Quốc không chỉ phải nghiên cứu những vũ khí tinh vi đó, mà họ còn không thể bỏ qua việc nghiên cứu vũ khí khác để bảo vệ lãnh thổ rộng lớn của mình Trung Quốc, đặc biệt là tập trung vào phát triển những vũ khí phòng không tầm thấp và siêu thấp.

Khi chiến đấu cơ và tên lửa của đối phương bay ở độ cao thấp và siêu thấp, hệ thông radar cảnh giới của quân đội Trung Quốc rất có thể không thể phát hiện ra sự xâm phạm của máy bay và tên lửa đối phương.

Vậy phạm vi nào mới gọi là độ cao thấp? Câu trả lời là 1.000 mét trở xuống, còn độ cao siêu thấp là trong khoảng 10 - 100 mét. Khi chiến đấu cơ tàng hình của đối phương bay ở độ cao này, tên lửa phòng không vác vai có thể hạn chế hiệu quả hành động của nó, tạo ra một mối đe doạ đáng kể đối với nó.

Trung Quốc sớm phát triển thành công tên lửa phòng không vác vai, nhờ loại tên lửa này mà Pakistan đã bắn rơi 2 chiến đấu cơ đối phương. Việc sử dụng loại vũ khí giá rẻ này để bắn hạ 2 chiến đấu cơ đối phương khiến Pakistan rất vui, và vì kỷ lục ấn tượng này đã khiến nhiều quốc gia muốn mua tên lửa vác vai của Trung Quốc.

Vũ khí rẻ tiền của Trung Quốc khiến Mỹ sợ nhất là gì? - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không vác vai của quân đội Trung Quốc.

Hiện nay loại vũ khí phòng không tầm thấp mà lục quân Trung Quốc sử dụng là tên lửa phòng không vác vai FY-6 thế hệ mới, được dùng chủ yếu để đối phó với các mục tiêu như máy bay tấn công, máy bay tiêm kích, trực thăng vũ trang của đối phương bay ở độ cao thấp và siêu thấp.

Tiêm kích tàng hình F-35 hay F-22 của Mỹ, ngay cả khi tránh được radar của quân đội Trung Quốc, cũng không thể dễ dàng dương oai trên lãnh thổ của quốc gia rộng lớn bậc nhất thế giới này.

Xét cho cùng, tên lửa phòng không vác vai mà Trung Quốc xuất khẩu từng bắn hạ 2 chiến đấu cơ, cũng như tên lửa FY-6 đều trang bị đầu dò có khả năng tấng công mọi hướng.

Không chỉ như vậy, chuyên gia công nghiệp quốc phòng Trung Quốc còn trang bị radar chỉ thị mục tiêu và hệ thống kiểm soát hoả lực cỡ nhỏ cho tên lửa, chúng có thể cung cấp thông tin sớm đồng thời cho nhiều xạ thủ tên lửa cùng lúc.

Nhờ đó, lực lượng phòng không tầm thấp Trung Quốc có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu trong mọi thời tiết của tên lửa khi tác chiến độc lập, và có thể nâng cao tỷ lệ bắn trúng mục tiêu.

Khi hệ thông tên lửa phòng không vác vai kết hợp với hệ thống phòng không quốc gia (tầm trung, tầm cao) trong thế trận liên hoàn của quân đội Trung Quốc thì chiến đấu cơ tàng hình của đối phương sẽ rất khó tạo ra mối đe doạ đối với Bắc kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại